Nâng cao nhận thức về tác hại của lá ngón

Tại các huyện vùng núi cao phía Tây tỉnh Nghệ An, cây lá ngón mọc xen với những bụi cây khác trên sườn núi khá phổ biến. Đây là loại cây nguy hiểm, có thể gây chết người.

Tại các huyện vùng núi cao phía Tây tỉnh Nghệ An, cây lá ngón mọc xen với những bụi cây khác trên sườn núi khá phổ biến. Đây là loại cây nguy hiểm, có thể gây chết người.


Nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra với các em nhỏ vùng cao vì loại cây này. Đầu năm 2011, cái chết của 2 em Hạ Y Rư và Hạ Y Hua ở bản Đông Giới, xã Tây Sơn, khiến người dân quanh vùng không khỏi đau xót. Nguyên nhân xuất phát từ việc 3 em Hạ Y Lìa, Hạ Y Rư và Hạ Y Hua (đều 8 tuổi) vào chơi trong trường học, bị bảo vệ nhà trường dọa là sẽ báo cho bố mẹ biết. Do lo sợ, nên 3 em đã hái lá ngón ăn. Hai em Hạ Y Rư và Hạ Y Hua chết ngay lập tức.


Năm 2012, tại xã Huồi Tụ lại xảy ra vụ tự tử của cô gái xinh đẹp Lầu Y No bằng lá ngón. Đồng bào dân tộc Mông có tục bắt vợ, đây là một trong những nét đẹp văn hóa từ xưa, nhưng ngày nay đã có nhiều biến tướng, làm mất đi nét đẹp văn hóa và đôi khi còn dẫn đến những hậu quả thương tâm không đáng có. Dịp Tết nguyên đán năm 2012, anh Xồng Bá Khư, ở xã Mường Lống, đã cùng một số người bạn đến bắt Lầu Y No, người con gái đẹp nhất trong bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, mang về làm vợ. Xồng Bá Khư đã giữ Lầu Y No trong nhà mình 3 ngày để thuyết phục cô làm vợ mình, nhưng cô nhất quyết không nghe. Xồng Bá Khư đã kiên quyết đưa cỗ lễ đến ép gia đình Lầu Y No để được cưới cô. Không chịu kết duyên với người mình không yêu, Lầu Y No đã hái lá ngón phía sau nhà để tự tử.


Thực trạng trên cho thấy, các cấp chính quyền địa phương vẫn còn thiếu quyết liệt và xem nhẹ việc tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại nguy hiểm của lá ngón, cũng như chưa có biện pháp chặt phá, tiêu hủy loại cây nguy hiểm này.


Ông Dềnh Bá Lồng, Phó Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết: Trước nhiều cái chết không đáng có xảy ra trên địa bàn những năm gần đây, chính quyền xã Huồi Tụ đã tích cực vận động người dân chặt phá, tiêu hủy cây lá ngón ở khu vực xung quanh xã, đồng thời tuyên truyền cho đông đảo người dân địa phương về sự nguy hiểm của lá ngón, đặc biệt là đối với những em nhỏ. Chính quyền cũng đã tuyên truyền cho người dân về cách giải độc người ăn lá ngón kịp thời theo kinh nghiệm dân gian: Ngâm người trong nước lạnh, chặt cây chuối áp vào người cho người mát, bằng mọi cách giúp người bệnh nhanh chóng nôn ra càng sớm càng tốt, sau đó kịp thời đưa đến trạm y tế gần nhất để y, bác sĩ rửa ruột.

Tá Chuyên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.