Nâng cao nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo... tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các xã, thị trấn, các thôn bản, các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có phong tục ăn uống lạc hậu, mất vệ sinh...

Thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo UBND các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các xã, thị trấn, các thôn bản, các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có phong tục ăn uống lạc hậu, mất vệ sinh như sử dụng bột ngô bị mốc, nấm rừng, rau rừng các loại.


Theo bác sỹ Lệnh Đức Tuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang: Trong tháng 2 - 3/2014, lực lượng chức năng huyện Quản Bạ đã kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại 13 xã, thị trấn và 107 thôn, bản vùng sâu, xa, biên giới trên địa bàn huyện. Các đoàn kiểm tra đã tịch thu, tiêu hủy gần 600 kg bột bánh ngô mốc được bà con dân tộc cất trên gác bếp để sử dụng làm bánh ngô ăn dần.


Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang đã phối hợp với các địa phương cử cán bộ, y bác sỹ xuống các thôn, bản vùng sâu, xa, biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào dân tộc Mông không chế biến và ăn bánh ngô từ bột ngô đã bị mốc. Khi thấy bột ngô bị lên mốc phải hủy bỏ ngay và cũng không cho gia súc ăn. Đặc biệt, chỉ xay bột nước với số lượng đủ ăn và để tối đa trong 2 - 3 ngày. Tuyệt đối không được bảo quản bột ngô lâu dài bằng cách phơi khô hoặc để bột tự khô trên gác, khi đó nấm mốc sẽ phát triển rất nhanh, tạo nhiều độc tố...


Theo phong tục tập quán lâu đời của dân tộc Mông ở Hà Giang, lương thực trong bữa ăn chính là ngô tẻ và được chế biến dưới dạng mèn mén (ngô tẻ xay thành bột thô, trộn nước, sau đó đồ 2 lần cho chín kỹ rồi ăn). Dịp Tết Nguyên đán và những ngày lễ, ngày rằm, ngày Tết thanh minh 3/3, bà con thường làm các loại bánh ngô được chế biến từ ngô nếp. Tuy nhiên, nhiều khi bột ngô để hàng tháng đã lên mốc xanh nhưng bà con vẫn làm bánh ăn, dẫn tới ngộ độc.


Ông Nguyễn Như Chưởng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang cho biết: Kết quả điều tra cho thấy, hơn 9 năm qua (từ 2006 đến tháng 4/2014), tỉnh Hà Giang đã xảy ra 21 vụ ngộ độc bánh ngô mốc với 121 người mắc; trong đó có tới 48 người bị tử vong (chiếm tỷ lệ 39,6%). Riêng năm 2013 đã xảy ra một vụ ngộ độc bánh ngô mốc tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ với 7 người mắc, trong đó có 4 người tử vong.

P.V

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.