Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng dự bị động viên

Chiều 9/7, Trung đoàn Bộ binh 24, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, hai cấp về động viên, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên nhằm nâng cao năng lực tổ chức động viên, sẵn sàng chiến đấu và khả năng hiệp đồng với địa phương.
Chú thích ảnh
Quân nhân dự bị động viên được lực lượng dẫn đường đưa vào Trạm tiếp nhận quân nhân dự bị của Trung đoàn Bộ binh 24. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Năm 2026, Trung đoàn Bộ binh 24 tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị động viên để tổ chức huấn luyện diễn tập. Cuộc diễn tập gồm bốn giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận quân nhân dự bị; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu kết hợp bắn đạn thật.

Điểm nhấn của diễn tập là nội dung thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị động viên tại Trung đoàn 24. Ngay sau khi nhận lệnh, đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ, ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng quyết tâm chiến đấu; cơ động các lực lượng ra khu sơ tán bí mật; triển khai trạm tiếp nhận; tổ chức tách khung dự bị động viên; phối hợp cơ quan quân sự địa phương tiếp nhận, biên chế quân nhân dự bị theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Quân nhân dự bị động viên làm thủ tục tiếp nhận tại Trạm tiếp nhận của Trung đoàn Bộ binh 24, Sư đoàn 304. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Sau buổi tiếp nhận, lực lượng dự bị động viên cơ động ra khu vực tập kết, huấn luyện của đơn vị, ổn định ăn, ở, tiếp nhận vũ khí trang bị và tham gia huấn luyện bổ sung về các nội dung theo kế hoạch.

Binh sĩ dự bị Hà Như Quyết, xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, ngay sau khi nhận lệnh, anh chủ động sắp xếp công việc, chuẩn bị quân tư trang và có mặt tại đơn vị đúng thời gian quy định. Trở lại môi trường quân ngũ, anh xác định đây là trách nhiệm và vinh dự của quân nhân dự bị, sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực huấn luyện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng động viên khi có tình huống.

Trung tá Vương Đình Phương, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 24 cho biết, Trung đoàn 24 là đơn vị khung thường trực được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Đơn vị phấn đấu tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên có bắn đạn thật năm 2026 và bàn giao lực lượng về địa phương đủ 100% quân số.

Chú thích ảnh
Quân nhân dự bị động viên nhận quân trang tại Trạm tiếp nhận của Trung đoàn Bộ binh 24, Sư đoàn 304. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Với đề mục: “Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự”, diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức động viên của cơ quan, đơn vị các cấp; khả năng phối hợp giữa đơn vị thường trực với địa phương trong huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị; đồng thời kiểm tra trình độ xử trí tình huống chiến thuật, thực hành bắn đạn thật và rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đánh giá kết quả cuộc diễn tập, Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 ghi nhận Sư đoàn 304 đã chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với địa phương huy động quân nhân dự bị đúng thành phần, đủ quân số; quá trình diễn tập bảo đảm đúng trình tự, xử trí tốt các tình huống. Thiếu tướng Tô Quang Hanh yêu cầu, Sư đoàn 304 tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch động viên theo quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, quản lý quân số và tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, chú trọng huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng tham gia bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, chuẩn bị tốt cho các giai đoạn diễn tập tiếp theo.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 24 phổ biến nhiệm vụ cho quân nhân dự bị động viên trước khi hành quân cơ động thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Qua diễn tập, Sư đoàn 304 tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức động viên, tiếp nhận và huấn luyện lực lượng dự bị động viên; đồng thời củng cố khả năng hiệp đồng với cơ quan quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.