Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở theo dõi, điều trị hiệu quả F0 tại nhà

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Diệp cho biết, khi việc phòng, chống dịch đang chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP, tất cả các huyện, thành, thị xã trong tỉnh đã tổ chức điều trị F0 tại nhà.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho học sinh ở trường trung học cơ sở Chợ Gạo (thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo), ngày 22/11/2021. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Số F0 đã và đang điều trị tại nhà ở Tiền Giang là 4.153 trường hợp; trong đó, gần 300 trường hợp đã khỏi bệnh. Các huyện Cái Bè, Châu Thành, Cai Lậy và Chợ Gạo có số trường hợp F0 theo dõi, điều trị tại nhà nhiều nhất.

Để đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới, ngành Y tế tỉnh quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cơ sở nhằm đảm bảo chăm sóc, điều trị F0 tại nhà tốt nhất, sớm khỏi bệnh, giảm số ca chuyển nặng phải đưa lên các tầng điều trị trên, tạo niềm tin trong nhân dân. 100% số xã, phường, thị trấn đã thành lập được mạng lưới trạm y tế lưu động nhằm phục vụ công tác theo dõi, điều trị F0 tại nhà. Đồng thời, ngành Y tế chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng y bác sĩ tuyến huyện, xã tăng cường về theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ đảm bảo hiệu quả điều trị F0 tại nhà và tại cơ sở điều trị. Sở Y tế đã đào tạo 20 bác sĩ, 23 điều dưỡng chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 và hơn 200 y, bác sĩ được đào tạo trực tuyến về công tác này.

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp cùng các Trung tâm Y tế huyện, thành, thị xã trong tỉnh cử nhân viên chuyên phụ trách việc theo dõi và quản lý các trường hợp F0 tại nhà trên địa bàn. Các địa phương huy động lực lượng y tế ấp, dân quân, Tổ phòng, chống COVID -19 cộng đồng, Hội Phụ nữ... cùng tham gia hỗ trợ việc theo dõi, chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền, phòng, chống COVID-19 trong giai đoạn mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đặc biệt là hướng dẫn người dân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuân thủ thông điệp 5 K, cùng chung sức áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm đầy lùi dịch COVID-19 để sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tiền Giang tập trung đầu tư kiện toàn trang thiết bị, thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà khi chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo đó, tỉnh đã đầu tư trên 1,9 tỷ đồng trang bị thêm 3.050 máy đo độ bão hòa oxy trong máu cầm tay, 402 chiếc máy tạo oxy; đồng thời, triển khai Phương án đảm bảo oxy y tế trong thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Mỗi Trạm Y tế lưu động được trang bị 1 bình oxy 40 lít và 3 bình oxy loại 20 lít. Ngành Y tế tỉnh dành 3.030 túi thuốc dành cho điều trị F0 tại nhà; trong đó, đã cấp phát 991 túi thuốc phục vụ điều trị các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà.

Dịch COVID-19 trên địa bàn Tiền Giang vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn dân cùng sát cánh cả hệ thống chính trị áp dụng đồng bộ các biện pháp ứng phó hiệu quả. Theo công bố cấp độ dịch của Sở Y tế, toàn tỉnh ở cấp độ dịch 2; có 8/11 huyện, thành, thị ở cấp độ dịch 2 và ba địa phương cấp độ dịch 3 là Châu Thành, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Số ca sốt xuất huyết tại An Giang đang có chiều hướng gia tăng, trong đó số trường hợp nặng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh An Giang đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, đồng thời rà soát năng lực thu dung, điều trị, chuẩn bị phương án ứng phó khi số bệnh nhân gia tăng.

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

Chiều 28/9, tại trụ sở UBND xã Long Hải, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 với chủ đề "Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn". Chương trình được kết nối trực tuyến đến các Trạm Y tế, UBND xã, phường và đặc khu của Thành phố.