Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý II năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì họp báo.
Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên biển ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại diện các cơ quan báo chí dự họp báo đã nghe Đại tá Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu giới thiệu về Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018; sự cần thiết ban hành, nội dung cơ bản, những quy định mới của Luật. Luật Quốc phòng (sửa đổi) được thông qua ngày 8/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở kế thừa nội dung, kết quả thực thi Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2015, Luật Quốc phòng (sửa đổi) gồm 7 chương, 40 điều đã quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; bổ sung những quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại họp báo, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã thông tin về những thành tựu tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kết quả tiêu biểu của Cảnh sát biển Việt Nam trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Qua quá trình 20 năm xây dựng, phát triển, Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước trưởng thành toàn diện, quan trọng, từ Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm, đầu tư đào tạo nhân lực, trang bị các loại vũ khí, phương tiện hiện đại, đủ khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển.

Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một mô hình dân vận sáng tạo, đặc thù của Cảnh sát biển Việt Nam, được triển khai từ đầu năm 2017. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; góp phần xây dựng các xã, huyện đảo phát triển kinh tế, vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển, tăng cường đoàn kết quân dân; động viên ngư dân yên tâm “vươn khơi, bám biển”, bám ngư trường truyền thống, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa sát cánh cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần giúp lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển…

Về kết quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, thời gian qua lực lượng Cảnh sát biển đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án chống tội phạm ma túy, các vụ án về buôn lậu thuốc lá, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên các vùng biển. Tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 39 tàu/169 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: trên 6,8 triệu tấn than; hơn 10 triệu lít xăng, xầu; 727,842 tấn quặng sắt; trên 26.000 bao thuốc lá; 47,4 kg pháo, 7 khẩu súng hơi, 4 hộp đựng đạn súng hơi…và nhiều hàng hóa khác.

Tại họp báo, đại diện Ban tổ chức đã trả lời một số câu hỏi các cơ quan báo chí quan tâm.
 

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.