Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình

Ngày 27/6, Đoàn đánh giá và tư vấn (AAV) của Liên hợp quốc đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh và tham quan trình diễn của Đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lữ đoàn 249 (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội).
Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 1

Trung tá Shahab Udin và các đại biểu tham quan sơ đồ của các chiến sỹ công binh trình diễn nội dung rà phá bom mìn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dẫn đầu Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc đến tham quan trình diễn là Trung tá Shahab Udin, sỹ quan hậu cần quân sự, Ban Công binh, Phòng Hỗ trợ hậu cần, Cục Hỗ trợ thực địa, Liên hợp quốc.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc nhằm tư vấn, đánh giá sơ bộ công tác đào tạo, năng lực chuyên môn và các quy chuẩn hoạt động của Việt Nam trong từng lĩnh vực quân y và công binh.

Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng năng lực sẵn sàng của Việt Nam lên cấp 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc, tạo thuận lợi cho việc triển khai đơn vị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong thời gian tới.

Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 2

Chiến sỹ công binh triển khai trình diễn nội dung rà phá bom mìn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại hoạt động trình diễn này, Đoàn đánh giá và tư vấn của Liên hợp quốc đã quan sát, kiểm tra, đánh giá trình diễn về rà phá bom mìn, xây dựng nhà cao tầng, cầu đường, doanh trại và ăn, ở dã ngoại.

Chủ trương cử Đội Công binh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được thực hiện theo đúng lộ trình Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Đề án Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo.

Việc cử đơn vị công binh tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm hiện thực hóa những cam kết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam về việc Việt Nam đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình dưới hình thức hoạt động nhân đạo.

Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 3

Chiến sỹ công binh triển khai trình diễn nội dung xây dựng nhà cao tầng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập Đội Công binh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với biên chế 268 cán bộ, nhân viên và đang tiến hành huấn luyện chuyên môn cũng như đào tạo ngoại ngữ cho lực lượng này đảm bảo đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ.

Làm việc với Ban lãnh đạo, Chỉ huy Binh chủng Công binh, các cơ quan chức năng của Binh chủng và cán bộ chỉ huy các đơn vị có lực lượng của Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, Trung tá Shahab Udin đánh giá cao năng lực chuyên môn, bề dày kinh nghiệm của lực lượng công binh Việt Nam, không chỉ trong các hoạt động quân sự mà còn cả dân sự, đặc biệt trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo.

Trung tá Shahab Udin nhấn mạnh, ưu điểm này của Công binh Việt Nam phù hợp với yêu cầu và nhu cầu ngày càng tăng ở các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Đội Công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam cần đảm bảo đồng bộ hơn nữa về trang thiết bị; đồng đều về trình độ ngoại ngữ giữa các cán bộ; tăng cường hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ về quy trình hoạt động chuẩn đối với Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nâng cao năng lực của công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 4

Trung tá Shahab Udin hướng dẫn Chiến sỹ công binh triển khai nội dung rà phá bom mìn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Công binh và đại diện chỉ huy Đội Công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam cảm ơn những góp ý của Đoàn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về việc triển khai Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng lộ trình; khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chính sách và đường lối đối ngoại của Việt Nam đối với thế giới.

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Công binh ghi nhận và cam kết sẽ có những biện pháp khắc phục sớm nhất những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ phía Việt Nam các vấn đề: Tư vấn về bộ trang bị công binh mà Việt Nam đang xây dựng và trình Chính phủ xem xét phê duyệt; tư vấn quy trình chuẩn của Liên hợp quốc để sớm triển khai huấn luyện; tạo điều kiện và tư vấn để Việt Nam lựa chọn được một phái bộ phù hợp nhằm triển khai đơn vị từ nay cho đến năm 2019.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.