Nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ

Trong hai ngày 23 - 24/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngành Y tế Ninh Thuận đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Đậu mùa khỉ ở người cho đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng ở các khoa, phòng chuyên môn của 7 trung tâm y tế huyện, thành phố. Hoạt động này được tổ chức trực tuyến với các trung tâm y tế huyện, thành phố.
Chú thích ảnh
Tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ cho đội ngũ y, bác sĩ ở tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: TTXVN phát

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã nêu ra tình hình bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới và các biện pháp ứng phó; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh; đồng thời hướng dẫn việc quản lý, điều trị ca bệnh Đậu mùa khỉ và một số vấn đề cần lưu lý trong chẩn đoán.

Theo đánh giá của các báo cáo viên, ở Việt Nam tuy chưa phát hiện trường hợp ca bệnh xâm nhập nhưng ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận ca nhiễm nên nguy cơ bệnh lây lan vào Việt Nam là rất cao. Vì thế, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập để cách ly và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế, chính quyền 7 huyện, thành phố trong tỉnh cần tăng cường công tác truyền thông để người dân biết các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh kịp thời đến cơ sở khám, chữa bệnh thăm khám, cách ly, điều trị. Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn tổ chức phân tuyến điều trị phù hợp để thu dung, điều trị người bệnh; tiếp tục xây dựng hướng dẫn chi tiết về phòng và kiểm soát lây nhiễm đậu mùa khỉ để có căn cứ triển khai cụ thể công tác phòng lây nhiễm tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời có phương án chuẩn bị cơ sở thu dung, cách ly, điều trị trong trường hợp dịch bùng phát; tiếp tục tổ chức tập huấn đến các cơ sở khám, chữa bệnh, từ bệnh viện các tuyến và trạm y tế cấp xã để sớm phát hiện ca bệnh. Ngoài ra, đội ngũ các y, bác sĩ ở tỉnh Ninh Thuận cũng được hướng dẫn các dấu hiệu để chuyển viện cho bệnh nhân kịp thời.

Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, Đậu mùa khỉ (monkey pox) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch, do virus đậu mùa khỉ gây ra. Bệnh có nguồn gốc từ châu Phi, lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch cơ thể, qua quan hệ tình dục, giọt bắn đường hô hấp, vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con. Bệnh có các triệu chứng chính là sốt, phát ban dạng phỏng nước và sưng hạch ngoại vi, có thể gây biến chứng nặng dẫn tới tử vong.

Ngày 29/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Đậu mùa khỉ ở người. Đây là điều kiện để các tỉnh, thành phố nói chung và Ninh Thuận nói riêng có cơ sở triển khai các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn có hiệu quả căn bệnh truyền nhiễm này.

Được biết, bệnh Đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại 79 quốc gia trên thế giới, với 22.485 ca, trong đó có 5 ca tử vong. Ngày 23/7/2022, Tổ chức Y tế thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với bệnh Đậu mùa khỉ.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.