Nâng cao kiến thức nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường chính trị

Sáng 15/3, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Đề án 587 tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên các trường Nam Trung Bộ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 43 học viên là cán bộ giảng viên, viên chức trường chính trị các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đây là đội ngũ cán bộ, giảng viên nòng cốt đã và sẽ tham gia nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học tại các đơn vị.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 14 chuyên đề, gồm: Định hướng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay; đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học; xác định vấn đề nghiên cứu và loại hình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu các tác phẩm lý luận chính trị... Qua các chuyên đề, cán bộ giảng viên các trường chính trị sẽ có thêm kiến thức về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, có nhiều công trình nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đóng góp tích cực vào quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, Lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên là rất cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị; nâng cao kiến thức về công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho mỗi cán bộ, giảng viên, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ứng dụng hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị.

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình cho rằng, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy khoa học, năng lực phân tích và vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách hiệu quả. Các học viên cần xác định rõ mục tiêu học tập, nghiên cứu; phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định của lớp học. Sau khi hoàn thành khóa học phải tiếp tục phát huy những kiến thức đã học vào hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh.

Lớp học diễn ra vào các ngày thứ 7, Chủ nhật từ 15/3-26/4.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.