Cái nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

Ngày 19/11, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. 

Dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện...

Ghi nhận những thành tựu trên tất cả lĩnh vực công tác của Học viện Chính trị khu vực III qua 75 năm xây dựng và phát triển, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cán bộ, giảng viên trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những thiếu sót, khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học viện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện, hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030; đặc biệt, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Đại hội mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Học viện Chính trị khu vực III. 

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cảm ơn sự ghi nhận, biểu dương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên của Học viện. Tự hào với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Học viện quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tích to lớn hơn nữa để Học viện mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và là nơi thắp lên ngọn lửa của niềm đam mê, khát vọng vươn lên.

Trải qua chặng đường 75 năm với 9 lần đổi tên, 4 lần tách, sáp nhập, Học viện Chính trị khu vực III gắn liền với những giai đoạn phát triển của sự nghiệp cách mạng và những chủ trương của Đảng trong công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học ở miền Trung - Tây Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà trường đã đào tạo được khoảng 1.280 cán bộ từ cấp huyện trở lên cho khu vực Trung - Trung Bộ.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nhà trường đào tạo hàng trăm lớp, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ. Từ năm 1993 đến nay, Học viện đã mở được 732 lớp đào tạo, với số lượng hơn 54.000 học viên; đồng thời phối hợp với các địa phương trong khu vực mở nhiều lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý (đối tượng 3), với gần 2.000 học viên...

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu Trung ương và địa phương dự buổi lễ. 

Bên cạnh đó, từ năm 1983 đến nay, Học viện đã tổ chức gần 500 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; thực hiện nghiên cứu 648 đề tài khoa học các cấp. Các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện đã đăng tải, công bố gần 3.000 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, quốc gia; tham gia viết gần 2.000 tham luận tại các hội thảo, tọa đàm khoa học; xuất bản được 6 giáo trình các môn học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị và gần 200 đầu sách tham khảo, chuyên khảo các loại...

Những năm qua, Học viện Chính trị khu vực III đã được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Giấy khen qua các giai đoạn xây dựng, trưởng thành và phát triển. Học viện, nhiều đơn vị trực thuộc và cá nhân được tặng thưởng: Huân, huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hồ Chí Minh; Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.