Nâng cao kiến thức, kỹ năng về thông tin đối ngoại và truyền thông

Sáng 11/12, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng Nâng cao kiến thức về thông tin đối ngoại và kỹ năng truyền thông, với sự tham gia của 50 đại diện người phát ngôn, sở ngoại vụ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đây là khóa tập huấn lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, là dịp để các đại biểu học hỏi kinh nghiệm về thông tin tuyên truyền đối ngoại, đặc biệt cập nhật những kiến thức mới, ứng dụng mạng xã hội xử lý khủng hoảng truyền thông và sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong công tác báo chí, truyền thông hiện đại, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Hiện nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ số, mạng xã hội và gần đây là AI đã tác động mạnh mẽ đến hành vi người dùng internet và xu thế phát triển của báo chí, truyền thông hiện đại. Do đó, Bộ Ngoại giao luôn xác định rõ trong tư duy và cách làm thông tin đối ngoại cần phải linh hoạt, đổi mới và sáng tạo, bắt kịp với những thay đổi và xu thế truyền thông mới. Do đó, công tác đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng truyền thông, báo chí không chỉ dành cho các cán bộ của Bộ Ngoại giao mà còn cho các cán bộ phụ trách thực hiện mảng công tác này của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin rằng, khóa tập huấn sẽ đóng góp hiệu quả vào việc triển khai một trong những trụ cột hợp tác về “Xây dựng tri thức và kết nối nhân dân” được hai bên cam kết trong Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam và Australia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2024 vừa qua.

Chú thích ảnh
Ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam nhìn nhận, thông tin đối ngoại và kỹ năng truyền thông hiện đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, các kỹ năng của cán bộ thông tin đối ngoại phải thường xuyên được nâng cao, cập nhật kiến thức; đồng thời nhất quán trong quá trình truyền thông. Người dân Việt Nam hiện có thể cập nhật rất nhiều nguồn thông tin từ thế giới mạng và báo chí. Do đó, mỗi người làm công tác truyền thông, phát ngôn thông tin ở các cơ quan nhà nước tùy thực tế tại đơn vị cần có những hoạt động thông tin phù hợp, đảm bảo nhất quán chủ đề, trách nhiệm với mỗi hành động, lời nói của mình khi đăng tải, thực hiện thông tin đến công chúng và cũng thường xuyên cập nhật kỹ năng mới, để công việc có hiệu quả hơn.

Trình bày chuyên đề “Công tác quảng bá thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh địa phương”, bà Nguyễn Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc công tác thông tin trên mạng xã hội, cần phải duy trì liên tục. Với nội dung thông tin đối ngoại, quảng bá Việt Nam ra nước ngoài, bà Hằng gợi ý cần thực hiện theo hình thức các video ngắn, có điểm nhấn, sẽ tạo nên truyền thông số ý nghĩa hơn. Người phát ngôn của mỗi cơ quan nhà nước, cần nắm thông tin cập nhật chính xác, nhất là trong bối cảnh chính trị biến động, quan hệ quốc tế, truyền thông thay đổi liên tục. Riêng với việc xử lý khủng hoảng truyền thông, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao nêu cách xử lý chân thành, trung thực, phù hợp,… 

Chú thích ảnh
Bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Khóa tập huấn kéo dài đến hết ngày 12/12 với phần trình bày của các diễn giả liên quan đến những nội dung thông tin đối ngoại và chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại; cách thức trả lời phỏng vấn báo chí và sử dụng mạng xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông và sử dụng AI trong truyền thông.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.