Nâng cao khả năng ứng phó, kiểm soát dịch COVID-19

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Thảo, từ ngày 5-14/6, tại tỉnh ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 39 ca. Ngoài 28 trường hợp mắc trong cộng đồng, các ca còn lại là nhập cảnh, được cách ly tập trung ngay.
Chú thích ảnh
Phun thuốc khử khuẩn ở chợ Ba Dừa ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Hiện ngành Y tế đã truy vết được 575 trường hợp F1, 3.574 F2. Qua theo dõi, đánh giá, sức khỏe các bệnh nhân và các trường hợp F1, F2 đều ổn định.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, Tiền Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chú trọng nâng cao khả năng ứng phó, kiểm soát và phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho biết, nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch được tỉnh triển khai khẩn trương và kịp thời. Theo đó, từ 0 giờ ngày 12/6/2021, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng tại huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0 giờ ngày 14/6/2021. 

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè và các địa phương liên quan tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe và dự phòng biện pháp ứng phó các tình huống có thể xảy ra.

Ngày 13/6, tỉnh Tiền Giang cũng đã triển khai Bệnh viện dã chiến số 2 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, đồng thời chuyển Bệnh viện Lao và Bệnh phổi sang Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim tại xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) để phục vụ công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại thị xã Cai Lậy, chính quyền địa phương thực hiện phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông từ 12 giờ ngày 13/6. Đến nay, thị xã Cai Lậy đã phong tỏa 3 địa điểm gồm: một phần xã Nhị Quý, một phần xã Tân Hội và toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông. Trong đó, Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành, xã Nhị Quý với diện tích 18 ha, 34 hộ dân và 154 nhân khẩu và Tổ nhân dân tự quản số 01, ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội với quy mô 19 ha, 64 hộ dân và 228 nhân khẩu đã bị phong tỏa từ 17 giờ ngày 5/6 đến nay. Các ngành chức năng thị xã Cai Lậy quản lý chặt chẽ khu vực phong tỏa cũng như tiếp tục truy vết các F1, F2, F3 để khoanh vùng, dập dịch.

Các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Y tế và các doanh nghiệp có kế hoạch test nhanh kháng nguyên cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, tiếp tục quản lý, giám sát tình hình dịch bệnh; chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin có liên quan đến các ca mắc, nghi mắc COVID-19, các F1, F2… cho ngành Y tế để có biện pháp xử trí kịp thời, hữu hiệu.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.