Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học phục vụ Quốc hội

Sáng 14/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Viện Nghiên cứu lập pháp tại hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động viện.

Sáng 14/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Viện Nghiên cứu lập pháp tại hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động viện.


Được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, Viện Nghiên cứu lập pháp có hai chức năng cơ bản là nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; tổ chức thông tin khoa học để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả các mặt công tác, thành tựu nghiên cứu khoa học của tập thể đội ngũ chuyên gia pháp lý, cán bộ, nhân viên Viện Nghiên cứu lập pháp 5 năm qua.


Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bước đầu Viện Nghiên cứu lập pháp đã triển khai tương đối hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được quy định. Cơ cấu tổ chức của viện ngày một hoàn thiện; hiệu quả hoạt động, tính chuyên môn hóa ngày một nâng cao. Hoạt động của viện đã góp phần tích cực vào tiến trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quyết sách những vấn đề quan trọng của Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chắt lọc được những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, làm tốt chức năng thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Việc thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp là quyết định hoàn toàn đúng đắn, đem lại hiệu quả thực tiễn, phục vụ tốt công tác lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.


Chủ tịch Quốc hội lưu ý, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, viện cần làm tốt công tác tập hợp, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu chuyên sâu, đủ trình độ đáp ứng nhiệm vụ của một cơ sở nghiên cứu lập pháp quốc gia. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu lập pháp cần hướng tới trở thành một diễn đàn hội tụ những nhà nghiên cứu khoa học uy tín đến từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan quản lý Nhà nước trong nước và nước ngoài, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học, góp phần phục vụ tốt hơn công tác lập pháp của Quốc hội.


Quang Vũ

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.