Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Campuchia

Sáng 9/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Ney Pena đang thăm chính thức nước ta (từ ngày 8-9/8).
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Campuchia ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đón và hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017), góp phần tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước cũng như quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ: Chính sách nhất quán của Việt Nam là đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng kề cận, trong đó có Campuchia, coi đây là mối quan hệ “sống còn đối với sự phát triển của hai dân tộc”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, hai bên duy trì quan hệ trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, không ngừng thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, đồng thời phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận trong thời gian qua, hai bên đã thực hiện tốt các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội tháng 4/2012, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao Quốc hội, Thượng viện và các Ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai bên, nhóm nghị sỹ hữu nghị Quốc hội hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Thượng viện Campuchia; thúc đẩy việc mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ney Pena bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong những thời điểm khó khăn, cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh quyết tâm giữ gìn mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, coi đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, cần được truyền lại cho các thế hệ sau.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.