Nâng cao hiệu quả hoạt động vận động, tập hợp cựu chiến binh ở cơ sở 

Ngày 2/8, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố và Thành Đoàn Thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân giai đoạn 2020-2023 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố và ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao 3 đơn vị đã nỗ lực, đầy trách nhiệm trong phối hợp thực hiện vận động, tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở giai đoạn 2020-2023, đưa công tác này đạt nhiều kết quả thiết thực.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị, thời gian tới, 3 đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh; phát huy vai trò cựu quân nhân trong rèn luyện, phấn đấu, gìn giữ, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, tiếp tục nêu gương và tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nhân dân.

Bên cạnh đó, 3 đơn vị nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ cựu quân nhân hoạt động phù hợp hiệu quả, đổi mới hình thức đa dạng, nội dung thiết thực, phong phú để tập hợp, thu hút cựu quân dân. Các bên cùng bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng, nguồn cán bộ ở cơ sở là cựu quân nhân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, tạo điều kiện để cựu quân nhân có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của Thành phố…

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tư lệnh Thành phố, Thành Đoàn Thành phố phát huy kết quả tích cực đã đạt được để đưa công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân đi vào chiều sâu, vững chắc, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, nhân dân.

Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, các cựu quân nhân cần phát huy truyền thống nêu gương tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước và là lực lượng quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tại địa phương. Các cựu quân nhân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên các lĩnh vực, đặc biệt là có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế gia đình và địa phương…

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, ở Thành phố có 1.556 câu lạc bộ cựu quân nhân. Hơn 32.000 cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đạt 82,9% tổng số quân nhân có mặt nơi cư trú, tăng 12,19% so với năm 2019. Giai đoạn 2020-2023, đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ có sinh hoạt nền nếp, cách làm hay, sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các cựu chiến binh tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, Thành phố và địa phương phát động. Họ cũng tích cực tham gia lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành tấm gương sáng cho nhân dân tại nơi cư trú…

Hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Thành phố - Bộ Tư lệnh Thành phố - Thành đoàn Thành phố về vận động, tập hợp cựu quân nhân và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở cơ sở, giai đoạn 2024-2028. Theo đó, 3 đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là cơ sở trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố về công tác vận động, tập hợp cựu chiến binh và tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở trên địa bàn.

Đồng thời, 3 đơn vị phối hợp tăng cường vận động các cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, thực hiện nghĩa vụ quân sự, quốc phòng…

Dịp này UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động, tập hợp cựu chiến binh ở cơ sở giai đoạn 2020-2023.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.