Nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Chiều 9/12, Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” đã diễn ra tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Thực hiện mục tiêu “nâng cao trách nhiệm, đổi mới cơ chế, phương thức, phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị”, trong 10 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm, đánh giá kết quả các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận.

Với vai trò tham mưu, ban hành các văn bản của Đảng về công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương tham mưu sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW và các văn bản liên quan đến công tác dân vận. Theo đó, các nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận được đổi mới, hướng về cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, công tác dân tộc trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất, Quyết định 290-QĐ/TW góp phần quan trọng trong việc đổi mới công tác dân vận, tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm và công tác phối hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt với người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được tăng cường; từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sức mạnh và hiệu quả công tác dân vận. Qua đó, công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục chú trọng đổi mới, cuộc sống của nhân dân được quan tâm, tăng cường sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Các đại biểu đã nêu những hạn chế trong việc triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW như: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thúc đẩy công tác phối hợp của hệ thống chính trị với công tác dân vận; một số nơi còn chưa coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân nên các chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân…

Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu nêu rõ cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, tổ chức; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận. Các đại biểu đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; gắn với công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bổ sung thông tin của các cơ quan, tổ chức vào báo cáo; chú trọng bố cục văn bản theo hướng thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong các nội dung... ; sớm trình báo cáo tổng kết đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện, Quyết định 290-QĐ/TW đã góp phần nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, hội nghị thống nhất kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, sửa đổi Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với tình hình mới.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.