Nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại và thông tin tới người dân

Ngày 20/8, Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) đã tổ chức hội thảo về tăng cường tính minh bạch và sự tham gia trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại. Gần 50 đại biểu đại diện cho các nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự hội thảo.
Nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại và thông tin tới người dân ảnh 1

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội thảo tập trung chủ yếu vào cách thức các nền kinh tế tiến hành việc đàm phán về các thỏa thuận thương mại và cách thức thông tin về kết quả đàm phán tới người dân. Thảo luận của các đại biểu tại hội thảo không chỉ chỉ ra các kinh nghiệm trong đàm phán mà còn đặt ra nhiều vấn đề phát sinh từ thực tế cần giải quyết.

Hội thảo cũng góp phần giải quyết một số tranh luận, những khúc mắc trong quá trình đàm phán thương mại giữa các nền kinh tế thành viên trong thời gian gần đây. Đây cũng là dịp để các đại biểu đưa ra nhiều thông tin giúp các nền kinh tế hiểu nhau hơn, đàm phán các hiêp định thương mại hiệu quả hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Felipe Lopeandia Wielandt, đại biểu Chile cho biết, Việt Nam là một nền kinh tế đã hòa nhập hoàn toàn với thương mại thế giới và có rất nhiều kinh nghiệm trong đàm phán thương mại trong các lĩnh vực khác nhau.

 Đây là cơ hội để các nền kinh tế APEC học hỏi lẫn nhau, đồng thời áp dụng kinh nghiệm của các nước khác vào việc đàm phán thương mại của chính mình. “Với kinh nghiệm của mình, những thông tin mà Việt Nam mang đến hội thảo này sẽ rất là có ý nghĩa và đáng quý”,  ông Felipe Lopeandia Wielandt nhấn mạnh.

Hà Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.