Nâng cao hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 .

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng trình bày, nêu rõ công tác tham mưu, đề xuất của Ban có nhiều tiến bộ, hoàn thành tốt với chất lượng cao các Đề án được giao; việc tham mưu, đề xuất về các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh, trật tự được thực hiện ngày càng tốt hơn.

6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng 46 báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 2 Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương), trong đó có nhiều nội dung báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất cụ thể hóa, triển khai những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, cũng như đề xuất xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chất lượng tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được nâng lên. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào các Đề án, dự án được chú trọng, tham gia ý kiến về cán bộ được tiến hành thận trọng, trách nhiệm và khách quan.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Nội chính Trung ương khẩn trương chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt phiên họp 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương năm 2019; tập trung tiếp thu, hoàn thành 3 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng 6 Đề án còn lại trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý III, IV năm 2019.

Ban Nội chính Trung ương khẩn trương tiếp thu, trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; hoàn thành văn bản hướng dẫn quán triệt và tổ chức quán triệt Chỉ thị 26 và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Bí thư; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo năm 2019; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo.

Những tháng còn lại trong năm, Ban Nội chính Trung ương bám sát, đôn đốc tham mưu, kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 24 vụ án, xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án và kết thúc xác minh, xử lý 37 vụ việc trong năm 2019 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương, trong đó đổi mới, nâng cao hiệu quả giao ban nội chính hàng tháng; tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi địa bàn, nắm bắt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về tham nhũng, kinh tế mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu lãnh đạo Ban xử lý...

Tại Hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Tạ Văn Hồ, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án (Ban Nội chính Trung ương) vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.