Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học vùng Tây Bắc

Ngày 24/11, tại Tuyên Quang diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập khu vực Tây Bắc năm 2017. Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động khuyến học khu vực Tây Bắc; trong đó, tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các tỉnh khu vực Tây Bắc đã đạt được trong hoạt động khuyến học năm 2017, bà Nguyễn Thị Doan lưu ý một số vấn đề còn hạn chế như công tác tham mưu với cấp ủy, tuyên truyền có nơi, có lúc chưa thường xuyên, phong trào khuyến học tại các địa phương phát triển chưa đồng đều, công tác phát triển hội viên ở một số nơi còn gặp khó khăn, tỷ lệ tập hợp hội viên chưa cao…

Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị các tỉnh khu vực Tây Bắc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài; tích cực xây dựng các mô hình học tập mới trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác khuyến học khuyến tài để đạt được kết quả tốt nhất…

Năm 2017, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các tỉnh Tây Bắc ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng. Các tỉnh đã thực hiện kiện toàn Hội Khuyến học các cấp, nội dung, hình thức hoạt động ngày càng đổi mới, phát huy hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài.

Hội Khuyến học các tỉnh có nhiều hình thức sáng tạo vận động hỗ trợ giáo dục và xây dựng quỹ khuyến học với số tiền vận động được hàng trăm tỷ đồng. Nhiều mô hình quỹ khuyến học, giải thưởng khuyến học đã được xây dựng, đem lại hiệu quả thiết thực động viên, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Điển hình như tỉnh Tuyên Quang duy trì học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường”, tỉnh Lai Châu có mô hình Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”, tỉnh Phú Thọ có mô hình “Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ”…

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.