Nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài

Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023, ngày 28/4, UBND tỉnh Đồng Tháp, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan vườn xoài trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), xoài xuất khẩu của Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xoài đạt 34,7 triệu USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tương lai, việc xuất khẩu xoài nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung có nhiều thuận lợi vì nhu cầu của thế giới tăng; xoài cũng như nhiều loại trái cây khác của nước ta sản xuất được quanh năm; các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và giá trị để thâm nhập vào những thị trường khó tính, có giá trị gia tăng cao.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Lê Thanh Tùng cho biết, tổng diện tích trồng xoài cả nước hơn 115.000 ha, sản lượng gần 969.000 tấn; trong đó, xoài được trồng nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long với 49.900 ha. Các tỉnh có diện tích và sản lượng xoài lớn của cả nước lần lượt là Sơn La, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai. Diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của cây xoài từng bước nâng cao, góp phần cải thiện thu nhập và giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động.

Ông Lê Thanh Tùng cho rằng, để nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành hàng xoài, các tỉnh cần rà soát, quy hoạch sản xuất tập chung, hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi; có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến và xuất khẩu xoài, các sản phẩm từ xoài; hình thành các tổ chức liên kết sản xuất xoài. Cùng đó, đẩy mạnh sản xuất có chứng nhận, sản xuất đáp ứng an toàn thực phẩm, cấp mã số vùng trồng; tiếp tục rải vụ sản xuất xoài; hỗ trợ chính sách phát triển ngành xoài về chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan nên tìm giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ xoài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đàm phán với các nước để mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch. Đối với thị trường trong nước, các địa phương cần xây dựng thương hiệu. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm xoài, gắn với chỉ dẫn địa lý; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường để người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến.

Tại Đồng Tháp, ngoài thế mạnh về cây lúa, tỉnh này còn có diện tích trồng cây ăn trái với trên 40.900 ha, trong đó, diện tích trồng xoài khoảng 14.400 ha, sản lượng gần 137.000 tấn. Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài. Nhiều nhà vườn đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, an toàn thực phẩm…, đạt yêu cầu xuất khẩu sang những thị trường như: Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Nga và Singapore.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, trước đây, Đồng Tháp đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo liên quan đến ngành hàng xoài. Sau các cuộc hội thảo và sự hỗ trợ, hợp tác từ các ngành chuyên môn, sự đồng hành của doanh nghiệp và bà con nông dân, đến nay, ngành hàng xoài Đồng Tháp có những bước tiến quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu xoài, toàn tỉnh có hơn 8.220 ha xoài đăng ký mã số vùng trồng, với 296 mã số. Những mã vùng trồng này sẽ “chia sẻ” cho doanh nghiệp sử dụng để có thể giúp ngành hàng xoài Đồng Tháp tiêu thụ nhiều hơn với điều kiện sử dụng mã số vùng trồng phải minh bạch, có trách nhiệm và đúng pháp luật.

Phát huy hơn nữa những kết quả đạt được của ngành hàng xoài,theo ông Nguyễn Phước Thiện, thời gian tới, Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng; nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại; triển khai thực hiện những chính sách hỗ trợ, phát triển thương hiệu; phát triển kinh tế hợp tác, củng cố liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Song song đó, các nhà vườn duy trì sản xuất xoài đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; thực hiện mối liên kết bền vững với các doanh nghiệp xuất khẩu để xoài nói riêng và trái cây nói chung sẽ được nhiều thị trường đón nhận.

Dịp này, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) thực hiện bàn giao bộ tài liệu “Quy trình thao tác chuẩn cho chuỗi cung ứng xoài phục vụ xuất khẩu” cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Lan, UBND huyện Cao Lãnh và Hợp tác xã xoài Mỹ Xương tiến hành ký kết ghi nhớ hợp tác xây dựng chuyển đổi số gắn với truy xuất nguồn gốc chuỗi ngành hàng xoài.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.