Đồng Tháp đẩy mạnh xúc tiến, tiêu thụ xoài tại TP Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 21 - 22/4, tại các siêu thị MM Mega Market (TP Thủ Đức), siêu thị Co.opmart (Quận 10) đã đồng loạt khai mạc “Tuần hàng xoài Đồng Tháp” để thúc đẩy tiêu thụ quả xoài Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi tiêu thụ xoài của UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở Công thương Đồng Tháp trong khuôn khổ Lễ hội xoài sẽ diễn ra từ 28/4 đến 1/5.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng chọn mua xoài trong chương trình "Tuần hàng xoài Đồng Tháp" tại các siêu thị của TP Hồ Chí Minh trong ngày 22/4.

Theo đó, 5 sản phẩm xoài chủ lực của Đồng Tháp được trưng bày tại các hệ thống siêu thị lớn với giá giảm gần 50% như: xoài cát Hòa Lộc giảm giá còn 40.000 đồng/kg, xoài cát chu xanh giá 20.000 đồng/kg, xoài giống Đài Loan vàng xanh giá 14.000 đồng/kg…  Có  siêu thị còn giá bán khuyến mãi đặc biệt  chỉ từ 11.200 đồng/kg đến hơn 30.000 đồng/kg.

Ông Bruno Jousselin, Tổng giám đốc điều hành kiêm cung ứng toàn cầu MM Mega Market cho biết, để chia sẻ cùng các hộ nông dân đẩy mạnh tiêu thụ trái cây sạch, “Tuần hàng xoài Đồng Tháp” được triển khai ở 21 siêu thị trên toàn quốc từ 21/4 đến 7/5. Theo đó, đơn vị sẽ cam kết tiêu thụ 150 tấn xoài các loại với giá tốt nhất trên thị trường. Mới đây, siêu thị cũng đã hợp tác với 40 hộ nông dân, hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp đưa xoài, sản phẩm làm từ xoài vào hệ thống bán lẻ để quảng bá đến người tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, MM Mega Market còn hướng đến xuất khẩu xoài Đồng Tháp sang các nước trong khu vực để mở rộng thị trường tiêu thụ quả xoài cho bà con nông dân. 

Chú thích ảnh
Trong hệ thống bán lẻ, các loại xoài được áp dụng giảm giá tới 50% để kích cầu tiêu dùng. 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart, kiêm Giám đốc Marketing Saigon Co.op cũng cho chia sẻ, “Tuần hàng xoài Đồng Tháp” là hoạt động ý nghĩa, là dịp để đơn vị đem các sản phẩm nông sản sạch của tỉnh Đồng Tháp đi thụ trên khắp cả nước. Vừa qua, Saigon Co.op cũng đã tiêu thụ nhiều nông sản đặc trưng của các địa phương khác như: bưởi da xanh, vải thiều Bắc Giang, cam sành, dưa hấu...

"Nhờ sự liên kết và sự đồng hành của hệ thống phân phối tại TP Hồ Chí Minh, nhiều mặt hàng nông sản các địa phương đã được kinh doanh phi lợi nhuận, cắt giảm khâu trung gian và thuận lợi tìm đầu ra, còn người tiêu dùng trên địa bàn thành phố có cơ hội mua sắm những nông sản nội địa với giá ưu đãi", ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết thêm.

Chia sẻ về tiềm năng phát triển cây xoài tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh Đồng Tháp đang phát triển quả xoài thành ngành hàng mũi nhọn theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, các địa bàn trong tỉnh đã tăng quy mô sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn GAP và các tiêu chuẩn kỹ thuật vững bền tại vùng chuyên canh.  Vì vậy, mỗi năm địa phương sản xuất 183.000 tấn xoài, trong đó có 28% xuất khẩu sang Trung Quốc, 5% được tiêu thụ qua EU và phần còn lại được bán tại nội địa. 

Chú thích ảnh
Các quầy hàng xoài được trưng bày khá bắt mắt trong các siêu thị ở TP Hồ Chí Minh.

“Qua các chương trình kết nối cung cầu với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trên cả nước, xoài Đồng Tháp đã được nâng tầm hơn và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi mong muốn trái xoài sẽ được người tiêu dùng và thị trường biết nhiều hơn thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá tiêu thụ cho trái xoài”, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, “Tuần hàng xoài Đồng Tháp” tại các hệ thống bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực giúp người trồng xoài tại Đồng Tháp có thể tiếp cận hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng và hiểu được thị hiếu khách hàng. Từ đó, góp phần bao tiêu và nâng cao chất lượng nông sản Việt, hỗ trợ tích cực cho quá trình kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư thương mại.

Chú thích ảnh
Người dân khi mua sắm trong các siêu thị được thưởng thức miễn phí các loại thức ăn chế biến từ quả xoài. 

Để việc liên kết tiêu thụ nông sản này ngày càng hiệu quả, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giao Sở Công Thương thành phố tiếp tục thực hiện công tác kết nối tiêu thụ nông sản, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sàn TMĐT tham mưu ứng dụng TMĐT vào công tác đầu tư vùng nguyên liệu sản xuất, quản lý, truy xuất nguồn gốc, thông tin xuất xứ hàng hóa, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều phối nông sản của vùng. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trên địa bàn tăng cường hợp tác với các trang trại, nhà vườn, nông dân kết nối giao thương để phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn; hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm được nhanh chóng và ổn định.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.