Nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 14 chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng vốn đầu tư trên 23.510.378 triệu đồng, chủ yếu là đầu tư hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện 14 chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng vốn đầu tư trên 23.510.378 triệu đồng, chủ yếu là đầu tư hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho đồng bào các dân tộc. Trong đó, tỉnh đặc biệt ưu tiên đầu tư cho Chương trình Xây dựng nông thôn mới (vốn trên 19.787.877 triệu đồng) và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (tổng vốn đầu tư gần 2.832.507 triệu đồng).


Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống đồng bào các dân tộc. Các tiêu chí về giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế, hưởng thụ văn hóa có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm 3%. Hàng năm, tỉnh giải quyết việc làm cho trên 250.000 lao động, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh có tính chất nguy hiểm giảm rõ rệt, an ninh trật tự được giữ vững góp phần tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.


Ngoài nguồn vốn của các chương trình Mục tiêu quốc gia, hàng năm, tỉnh Đắk Lắk đã huy động tốt các nguồn lực khác để thực hiện có hiệu quả các chương trình, như ngân sách địa phương, vốn nước ngoài, vốn tín dụng ngân hàng, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn huy động của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư... Tỉnh lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trên cùng địa bàn, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình; thực hiện đầu tư hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. Tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng đúng mục đích.

 Quang Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.