Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Sáng 22/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hậu Giang, phát biểu.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đồng thời cho rằng, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, văn bản hướng dẫn thi hành hiệu quả. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ động bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương giao quân đạt chỉ tiêu.

Các địa phương tổ chức lễ giao nhận quân chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm kịp thời phương tiện, quân trang cho thanh niên nhập ngũ. Đặc biệt, các địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, có cách làm hay trong ngày giao nhận quân, tạo không khí phấn khởi, tràn đầy nhiệt huyết lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn sâu rộng trong nhân dân, giúp thanh niên, gia đình nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai công tác tuyển quân. Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố bám sát và giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân ngay từ đầu, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu. Đặc biệt thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho những thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình tuyển quân.

Năm 2024, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tham mưu hiệu quả trong thực hiện các bước tuyển quân. Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các địa phương đảm bảo đúng, đủ thành phần, trang thiết bị theo quy định.

Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trong ngày giao nhận quân; tổ chức trao lệnh, tiễn thanh niên và lễ giao nhận quân chặt chẽ, đúng quy định; thăm, tặng quà động viên gia đình và thanh niên kịp thời, chu đáo. Chất lượng sức khỏe, văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật của thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ cao hơn so với năm 2023.

Năm 2025, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, nhân dân. Đồng thời phân bổ chỉ tiêu giao quân phù hợp điều kiện của từng địa phương, gắn với địa bàn động viên; nắm, quản lý số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...

Tỉnh thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, hướng nghiệp dạy nghề, cho vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân xuất ngũ có việc làm, ổn định cuộc sống. Năm 2025, huyện Long Mỹ được chọn làm điểm chỉ đạo giao, nhận quân.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 4 tập thể đạt hạng Nhất, Nhì, Ba trong công tác tuyển quân năm 2024 và tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.