Nâng cao chất lượng thể thao học đường

Ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng thể thao học đường, coi đây là nền tảng phát triển lâu dài, môi trường nuôi dưỡng thể lực, rèn luyện ý chí, tạo nguồn vận động viên kế thừa vững chắc cho thể thao thành tích cao.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Đây là định hướng trọng tâm đối với ngành Thể dục thể thao Thành phố được bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nêu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026) và 50 năm ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026) tổ chức ngày 27/3. 

Ngoài ra, ngành cần tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao từ sớm, bảo đảm chiến lược phát triển hài hòa giữa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong cả nước và khu vực. Đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước phát triển kinh tế thể thao, biến tiềm năng thể thao thành giá trị thực tiễn, thành động lực phát triển mới.

"Thể thao hôm nay không chỉ là phong trào, là thi đấu mà còn gắn với dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng sống đô thị. Ngành cần chủ động tham mưu rà soát, khai thác hiệu quả các công trình hiện có; tăng cường liên kết giữa huấn luyện, thi đấu, biểu diễn và dịch vụ; đồng thời mở rộng huy động nguồn lực xã hội cho phát triển thể thao theo hướng chuyên nghiệp, bền vững", bà Nguyễn Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Bà  Nguyễn Thị Diệu Thúy cũng lưu ý, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và lực lượng làm công tác thể thao ngang tầm yêu cầu mới, có khả năng tiếp cận phương pháp huấn luyện, quản trị hiện đại. Đội ngũ mạnh thì thể thao mới mạnh, vì vậy, phải coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ phù hợp.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 50 năm qua, thể thao Thành phố đã có bước phát triển toàn diện về phong trào và thành tích cao, luôn duy trì vị thế là một trong những trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Hệ thống đào tạo vận động viên ngày càng được đầu tư bài bản, nhiều môn thể thao mũi nhọn đã đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường trong khu vực và quốc tế. Cùng với phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp đã góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần của người dân; cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương tri ân các vị lãnh đạo, cán bộ ngành Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. 

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương, tri ân các lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Tin, ảnh: Trung Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Sắc đỏ rực rỡ tại hai trận cuối FIFA ASEAN Cup 2026 tại Jakarta

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngay từ đầu giờ chiều 5/10, khu vực Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (GBK) ở trung tâm Jakarta bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ khi các cổ động viên (CĐV) hướng về sân vận động, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.