Nâng cao chất lượng Tạp chí Quốc phòng toàn dân phù hợp với xu thế báo chí hiện đại

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2018, phương hướng năm 2019.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thông tin về kết quả công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2018, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân nhấn mạnh, Tạp chí luôn bám sát thực tiễn trong nước và quốc tế về quân sự quốc phòng; thực hiện tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, không sai sót về quan điểm, đường lối, thể hiện vai trò là cơ quan lý luận, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Về cơ cấu nội dung, Tạp chí in đảm bảo hài hòa, cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Việc phối hợp giữa Tạp chí với các cơ quan, đơn vị được thực hiện tương đối chặt chẽ, tiêu biểu như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 7, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân chủng Hải quân; các nhà khoa học thuộc Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Do đó, việc tuyên truyền được thực hiện chủ động, hiệu quả, phản ánh được mọi mặt hoạt động của các đơn vị trong toàn quân trên nhiều khía cạnh, tập trung vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, nhất là các quân chủng, binh chủng, lực lượng được ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại; về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Quân đội…

Tạp chí duy trì ổn định cả số lượng, chất lượng các chuyên mục, thường xuyên bám sát thực tiễn để có điều chỉnh phù hợp, tiêu biểu như chuyên mục: “Phòng, chống “diễn biến hòa bình” - “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, các chuyên mục không thường kỳ gắn với sự kiện quan trọng của đất nước và chuyên mục riêng để tuyên truyền đậm từng sự kiện như: 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đạt được trong năm 2018. Đại tướng yêu cầu, năm 2019, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục bám sát đặc điểm, tình hình trong nước, quốc tế và khu vực, yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí và lãnh đạo Tổng cục Chính trị. Tạp chí xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất, năng lực công tác tốt; duy trì ổn định và tiếp tục xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia, nhà khoa học có uy tín; phát hiện, bồi dưỡng cộng tác viên mới…

Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử cần được quản lý, vận hành theo đúng Quy chế, hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn - an ninh mạng; phát huy hiệu quả Đề án “Hiện đại hóa cơ quan báo chí” để phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại.

Đồng thời, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí cần quán triệt nghiêm nhiệm vụ, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích tuyên truyền, nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, tính dự báo trong các tác phẩm; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc...

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.