Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc Tết, làm việc với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội).

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh cho biết: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gồm một cơ sở chính và ba cơ sở vệ tinh. Bệnh viện có 34 khoa phòng trung tâm (15 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng, 3 trung tâm và 9 phòng chức năng). Năm 2017, bệnh viện đã thực hiện hơn 680.000 lượt khám bệnh, gần 40.000 ca đẻ, hơn 27.000 ca phẫu thuật.

Bệnh viện hiện đang tập trung phát triển các mũi nhọn chuyên sâu như: sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, áp dụng chẩn đoán hình ảnh, chọc ối... Đồng thời, bệnh viện thực hiện những hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế...

Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức là bệnh viện hạng II, được thành lập ngày 20/7/1965. Khi mới thành lập, bệnh viện chỉ có 50 giường bệnh với 13 cán bộ, viên chức. Đến nay, Bệnh viện có hơn 200 giường bệnh kế hoạch, 24 khoa, phòng chức năng và tổng số 293 cán bộ. Mỗi ngày, Bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. Bệnh viện đang tập trung phát triển nội ngoại sản nhi, thay khớp háng, chấn thương chỉnh hình...

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, thời gian tới, các bệnh viện cần cử cán bộ đi đào tạo, tìm mũi nhọn và nhu cầu thực tế để phát triển kỹ thuật; khuyến khích phát triển dịch vụ; chuyển giao công nghệ.

Trong đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp tục tập trung phát triển hoạt động sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sơ sinh; dự phòng, sàng lọc ung thư phụ khoa; quản lý bệnh viện theo quy trình chuẩn gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thành lập trung tâm tế bào gốc; nghiên cứu để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cần bố trí khoa khám bệnh rộng rãi hơn; rà soát lại danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng II để bổ sung đúng quy định; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, tặng quà nhiều bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.