Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 26/2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Gặp mặt cán bộ ngành y tế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng ngành y tế Hải Dương nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, 67 năm qua, đội ngũ những cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh đã không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước, đặc biệt là trong suốt hơn 2 năm chống dịch COVID-19 vừa qua.

Tỉnh Hải Dương đã được Bộ Y tế và các chuyên gia đánh giá là một trong số những địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Biểu dương, chúc mừng những thành tích của ngành y tế tỉnh đạt được, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng gửi lời tri ân những người thân, gia đình đã là chỗ dựa, hậu phương vững chắc của các “chiến sĩ áo trắng”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất cho tỉnh khắc phục khó khăn và có kế hoạch ứng phó với các tình huống dịch COVID-19; tập trung nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 12 tuổi; củng cố hệ thống y tế cơ sở, phối hợp nâng cao hiệu quả giữa khối điều trị và dự phòng, y tế tư nhân và y tế nhà nước để nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là những thầy thuốc ưu tú của tỉnh cần tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học để nâng cao chất lượng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cũng dịp này, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục ủng hộ, đoàn kết, đề cao tính chủ động, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là hành động thiết thực để tri ân lực lượng tuyến đầu.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê của Sở Y tế Hải Dương, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thử thách đối với ngành y tế khi dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên, ngành y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được các cấp, các ngành biểu dương, ghi nhận. Đến nay, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hải Dương đã có 10 cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR với công suất xét nghiệm đạt 8.000 - 10.000 mẫu đơn/ngày.

Năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của tỉnh được từng bước nâng cao. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Hải Dương là 0,13%. Hải Dương cũng được Bộ Y tế đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất toàn quốc. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 96,9% và tỷ lệ trẻ 12 đến 17 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt trên 97,3%. Tính đến nay, Hải Dương đã cử trên 300 cán bộ, nhân viên y tế và hàng nghìn sinh viên y, dược tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch.

Nhân dịp này, Hải Dương có 12 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và 23 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.