Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày 4/1, tại Quảng Trị, Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) 6 tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị giao ban thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, lãnh đạo HĐND 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã tham dự hội nghị.
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh”, tại hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát – một trong hai chức năng quan trọng để đảm bảo HĐND thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Hội nghị là cơ hội để Thường trực HĐND các tỉnh thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và cách làm hay; gặp gỡ, giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Dũng, HĐND tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; tổ chức có hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri; chú trọng tập huấn các kỹ năng hoạt động dân cử… Đặc biệt, hoạt động giám sát và xem xét các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trong năm 2016 cho thấy các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thường trực HĐND đã dành nhiều thời gian trong các kỳ họp của HĐND tỉnh để xem xét, thảo luận các báo cáo về hoạt động tư pháp; chú trọng đến việc thành lập đoàn giám sát, thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề để tổ chức giám sát có trọng tâm, hiệu quả hơn. Trong quá trình giám sát, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh tham gia ý kiến, gợi ý những biện pháp tháo gỡ khó khăn giúp các ngành, đơn vị, địa phương tự điều chỉnh, bổ sung các hoạt động của mình theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá, nhận định trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra, đảm bảo sát đúng tình hình, kết quả hoạt động của các ngành, đơn vị, địa phương…HĐND các địa phương đã có nhiều nghị quyết thiết thực về: đổi mới công tác giám sát chuyên đề (HĐND tỉnh Nghệ An); giám sát về xây dựng nông thôn mới (HĐND tỉnh Thanh Hóa); sát phát triển giáo dục đào tạo (HĐND tỉnh Hà Tĩnh); cải cách hành chính (HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế)…Qua đó, góp phần thực hiện nghị quyết của Đảng, giữ vững sự ổn định chính trị phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biên giới, hải đảo...Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chia sẻ những khó khăn của nhân dân các tỉnh Bắc Trung bộ về hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển và lũ lụt trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, HĐND các địa phương đã có nhiều nghị quyết, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý HĐND các tỉnh cần nâng cao chất lượng thảo luận trong các các phiên họp; tăng cường giám sát chuyên đề tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương; coi trọng công tác chất vấn, việc chất vấn cần được tổ chức công khai, minh bạch...Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu. Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả hội nghị này vào phiên họp tới.
Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.