Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã diễn ra chiều 16/11, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể là giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tinh gọn đầu mối; giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy, mặc dù đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn nhưng quá trình triển khai thực hiện chủ trương này vẫn còn vướng mắc, hạn chế. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết liệt, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian thực hiện. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan thời gian qua đã nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt công tác sơ kết theo phạm vi, lĩnh vực được phân công; chủ động tổ chức hội thảo, hội nghị sơ kết lĩnh vực do bộ, cơ quan phụ trách. Đặc biệt là Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học phục vụ công tác sơ kết “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đến nay, 63/63 tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã hoàn thành công tác sơ kết và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo, đã được Tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp khá toàn diện, đầy đủ, với 3 tài liệu gửi xin ý kiến của các cơ quan và thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng hợp, Tờ trình, Kết luận.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, ngành tích cực triển khai trong nhiều năm qua, đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn đang tồn tại một số khó khăn, hạn chế.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sâu thêm về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao đối với từng cơ quan liên quan; tham gia ý kiến vào các dự thảo Báo cáo sơ kết, trong đó tập trung ý kiến vào các nhận định, đánh giá tồn tại, hạn chế dự thảo báo cáo nêu đồng thời cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị, công tác sơ kết cần đánh giá toàn diện, tổng thể bối cảnh quốc tế và trong nước 5 năm qua; xác định những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị quyết, tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể; từ đó chỉ ra các cơ hội, thách thức trong giai đoạn tiếp theo và đề xuất giải pháp phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng, cần quan tâm đến cơ chế chính sách về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, cơ chế tài chính để đơn vị sự nghiệp công lập phát triển tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, một số thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích rõ hơn kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 với nhiệm vụ được giao đối với cơ quan mình.

Phát biểu kết luận hội nghị, rên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo đảm bảo chất lượng và đúng với kế hoạch đề ra.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.