Nâng cao chất lượng dân số dân tộc thiểu số

Nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là thanh niên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về Luật Hôn nhân và gia đình, các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị đã triển khai thí điểm mô hình nâng cao chất lượng dân số dân tộc thiểu số.

Nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là thanh niên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về Luật Hôn nhân và gia đình, các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị đã triển khai thí điểm mô hình nâng cao chất lượng dân số dân tộc thiểu số.

Đây là mô hình thuộc chương trình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, được thực hiện tại 6 xã thuộc 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa, nơi có đông đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Cô sinh sống. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình cho cán bộ cấp xã, thôn, bản thuộc địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và giáo dục giới tính, tình dục cho các bậc cha mẹ là người dân tộc thiểu số; tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản cho thanh niên sống tại cộng đồng. Bên cạnh đó, Chi cục cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa về Luật Hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản tại hai trường Phổ thông dân tộc nội trú Đakrông và Hướng Hóa.

Vương Lợi

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.