Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sáng 1/3, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố thời gian qua; đồng thời cho rằng, công tác huấn luyện giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chính trị trung tâm, quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, điều kiện tiên quyết để Quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác huấn luyện phải được tiến hành chặt chẽ, “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, bảo đảm 3 thực chất; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, vũ khí trang bị mới; chú trọng huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm; gắn huấn luyện với nâng cao chất lượng diễn tập và hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn. 

Chú thích ảnh
 Nữ tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh duyệt đội ngũ trong lễ quân huấn luyện năm 2023 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh. 

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thống nhất nhận thức công tác huấn luyện đồng thời cần làm tốt hơn nữa với nhiệm vụ chính trị trung tâm, điều kiện tiên quyết để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả”; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử lý các tình huống... 

Triển khai kế hoạch nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác huấn luyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, bảo đảm “3 thực chất” trong huấn luyện. 

Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn võ thuật nằm bàn đinh công phá vật cứng trong lễ quân huấn luyện năm 2023 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt, triển khai công tác huấn luyện tập trung coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật mới; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường và phương án tác chiến.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, lực lượng vũ trang thành phố phấn đấu công tác huấn luyện đạt 100% yêu cầu; 75% trở lên đạt khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 80% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương huấn huấn luyện khá, giỏi; Trung đoàn Gia Định và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 phấn đấu huấn luyện giỏ.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.