Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

Ngày 13/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tỉnh Lai Châu giai đoạn hiện nay - Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới".
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu tại hội thảo. 

Hội thảo là hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Lai Châu, nhất là trong dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho toàn Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Lai Châu nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước đưa Lai Châu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển trung bình của Vùng trung du và miền núi phía Bắc; đến năm 2050 là tỉnh có kinh tế - xã hội trên mức trung bình của cả nước, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng, là công việc cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn hệ thống chính trị và của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương mong muốn các đại biểu, nhà khoa học tập trung đánh giá, làm rõ hơn về cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh; đề xuất các giải pháp để cấp uỷ, chính quyền các cấp, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, từ đó chuyển hóa thành mục tiêu, tầm nhìn dài hạn để Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

Những kết quả thu được từ hội thảo sẽ là một trong những cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết, đánh giá, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều nội dung có tính thực tiễn cao như: Những vấn đề lý luận về công tác giáo dục lý luận chính trị; Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh Lai Châu; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới… đã được các đại biểu quan tâm thảo luận. Qua đó góp phần đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; cung cấp những luận cứ khoa học, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giúp cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đề xuất, khuyến nghị những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.