Nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đề tài xây dựng Đảng

Ngày 10/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2023.
Chú thích ảnh
Trao giải nhất cho nhóm tác giả đạt giải. 

Giải Búa Liềm vàng năm 2023 tỉnh Quảng Trị nhận được 58 tác phẩm dự thi gồm 2 phóng sự ảnh, 16 tác phẩm truyền hình, 9 tác phẩm phát thanh và 31 tác phẩm báo in, báo điện tử của phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú trên địa bàn, cán bộ, đảng viên trong, ngoài tỉnh. 

Ban Tổ chức đã trao một giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cùng 2 giải phụ; khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phát động và tham gia giải.

Tại Lễ trao giải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao chất lượng của các tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng năm 2023. Các tác phẩm có bố cục chặt chẽ, nội dung, đề tài phong phú, phản ánh khá đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực, văn phong trau chuốt, ấn tượng, thể hiện sự tâm huyết của tác giả với công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đi sâu khai thác đề tài xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; về vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định trong xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các tác giả đã phát hiện, chọn lọc được những điểm nhấn, điểm mới trong đường lối, chủ trương của Đảng, khai thác các giải pháp, chủ trương mới của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng. 

Ông Nguyễn Đăng Quang đề nghị đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí và các cán bộ, đảng viên tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng hơn về những mô hình hay, điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mặt khác, có những tác phẩm đầu tư tìm tòi, phản ánh những góc khuất, khó khăn, bất cập, đang còn tồn tại.

Theo Ban Tổ chức giải, đa số các tác phẩm đã bám sát chủ đề, gợi ý chủ đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người xem, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Các tác phẩm đã chú trọng tuyên truyền kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; công tác phát triển tổ chức Đảng ở hợp tác xã và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng... Nhiều tác giả không chuyên tham dự giải với tác phẩm chính luận, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.