Năm sinh viên thương vong do cháy nổ hóa chất

Nhận định ban đầu và theo lời khai của các nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy là do một sinh viên trong phòng trọ quê ở Đắk Nông mua hóa chất (lưu huỳnh, magie…) về chế tạo pháo tại phòng trọ để Tết mang về quê.

Về nguyên nhân vụ cháy nổ làm 4 sinh viên tử vong và 1 sinh viên bị bỏng nặng xảy ra chiều 11/1 tại khu nhà trọ cạnh trường Đại học Bách khoa, số 342/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, cho biết: Nhận định ban đầu và theo lời khai của các nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy là do một sinh viên trong phòng trọ quê ở Đắk Nông mua hóa chất (lưu huỳnh, magie…) về chế tạo pháo tại phòng trọ để Tết mang về quê.

Năm sinh viên thương vong do cháy nổ hóa chất ảnh 1

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Lê Linh

Trong lúc đang trộn hóa chất để chế tạo pháo thì bất ngờ gây nổ làm 4 sinh viên tử vong ngay tại chỗ và 1 người bị thương. Qua khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng đã loại trừ khả năng nổ do khí gas.
Hiện các nạn nhân tử vong đã được đưa về Bệnh viện An Bình để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Riêng Lê Văn Hạ (20 tuổi, quê Gia Lai), khi xảy ra vụ nổ đang trong nhà tắm, không chịu sức ép trực tiếp của vụ nổ nên chỉ bị thương. Hạ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, quận 10 trong tình trạng bị bỏng nặng.


Các nạn nhân bị tử vong được xác định là sinh viên của trường ĐH Bách Khoa gồm: Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, Sóc Trăng); Bùi Quốc Lợi (SN 1993, Cần Thơ); Ngô Quang Thiệp (SN 1991, Gia Lai); Đoàn Trọng Hữu (SN 1991 Đắk Nông).


Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.