Nam Phi sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) cho biết Nam Phi đã sẵn sàng cho một cuộc bầu cử dân chủ, công bằng và minh bạch vào ngày 7/5 tới.

Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) cho biết Nam Phi đã sẵn sàng cho một cuộc bầu cử dân chủ, công bằng và minh bạch vào ngày 7/5 tới. Phó Giám đốc điều hành IEC Sy Mamabolo thông báo các hệ thống hạ tầng phục vụ bầu cử đã hoàn tất và thử nghiệm suôn sẻ.

Nam Phi sẵn sàng cho ngày bầu cử ảnh 1

Người dân Nam Phi sắp tiến hành một cuộc bầu cử mới

Trước đó, ngày 30/4, IEC đã chính thức khai trương Trung tâm xử lý kết quả bầu cử (ROC) ở phía Tây thủ đô Pretoria với sự chứng kiến của Tổng thống Jacob Zuma, đại diện các tổ chức dân sự, đảng phái chính trị, các nhà quan sát quốc tế và đoàn ngoại giao.

Trung tâm được trang bị 450 máy tính và mạng kết nối không dây đảm bảo cho hơn 200 chuyên gia có thể vận hành cùng một lúc. Trung tâm có nhiệm vụ thu nhận và xử lý kết quả bầu cử từ 22.363 trạm bỏ phiếu trên toàn quốc thông qua 10 trung tâm khác được lập ra trên toàn quốc. Dự kiến, kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 10/5.

Đây là lần thứ 5 Nam Phi tiến hành tổng tuyển cử kể từ cuộc bỏ phiếu đầu tiên được tổ chức hồi tháng 4/1994. Khoảng 25,3 triệu cử tri sẽ bầu ra 400 đại biểu Quốc hội và đại diện các cơ quan lập pháp tại 9 tỉnh. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Tổng thống, trong khi cơ quan lập pháp tại các tỉnh bầu Thủ hiến. Hội đồng quốc gia các tỉnh (NCOP) - còn gọi là Thượng viện - cũng sẽ được bầu ra với cơ cấu 90 thành viên, chia đều cho 9 tỉnh.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do tờ "Thời báo Chủ nhật của Nam Phi" tiến hành, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền giành được 65,5% số phiếu ủng hộ, bỏ xa tỷ lệ 23,1% dành cho Liên minh Dân chủ (DA), đảng đối lập chính ở Nam Phi hiện nay.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.