Nam Phi để ngỏ khả năng ký thỏa thuận về điện hạt nhân với Nga

Ngày 26/7, Trưởng ban tài chính của đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền Paul Mashatile cho biết nước này hiện không đủ năng lực để mở rộng các dự án năng lượng hạt nhân trên quy mô lớn, song vẫn để ngỏ khả năng ký các thỏa thuận phát triển điện hạt nhân với Nga trong tương lai.

Phát biểu trên được đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25/7 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.

Ông Mashatile, một trong 6 thành viên quyền lực nhất của đảng ANC chịu trách nhiệm giám sát các chính sách kinh tế của Chính phủ Nam Phi, cũng cho biết ANC khuyến khích lĩnh vực tư nhân đầu tư nhiều hơn vào công ty điện nhà nước Eskom, vốn đang thua lỗ nặng trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 vừa qua.

Dự án phát triển điện hạt nhân từng được ưu tiên trong chính sách của cựu Tổng thống Jacob Zuma. Tuy nhiên, tân Tổng thống Cyril Ramaphosa đã loại bỏ kế hoạch này, cho rằng Nam Phi không đủ khả năng để mở rộng dự án điện hạt nhân trên quy mô lớn. Ông Ramaphosa cam kết vực dậy nền kinh tế Nam Phi và đẩy mạnh chống tham nhũng sau khi trở thành lãnh đạo nước này hồi tháng 2 vừa qua. 

Năm 2014, Nga và Nam Phi đã ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân với trị giá 50 tỷ USD.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.