Hàn Quốc sẽ từ bỏ mọi kế hoạch về điện hạt nhân

Ngày 19/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ loại bỏ mọi kế hoạch hiện nay về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới, cũng như sẽ không gia hạn hoạt động cho bất kỳ lò phản ứng cũ nào sắp hết hạn.
Hàn Quốc sẽ từ bỏ mọi kế hoạch về điện hạt nhân ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ tổ chức ở thành phố Busan thuộc khu vực miền Nam nhân dịp đóng cửa vĩnh viễn lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc được xây dựng từ năm 1977 mang tên Kori-1, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ nước này sẽ loại bỏ chính sách năng lượng tập trung vào hạt nhân và hướng tới một kỷ nguyên không có hạt nhân. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn các kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới hiện đang được thực hiện”.

Nhà lãnh đạo này cho rằng khi đất nước còn ở giai đoạn kém phát triển hay đang phát triển thì các lò phản ứng hạt nhân có thể là lựa chọn không thể tránh khỏi, nhưng nay vị thế kinh tế của Hàn Quốc đã thay đổi nên đã đến lúc phải thay đổi lựa chọn trên, đồng thời khẳng định: “Quan niệm cho rằng sự an toàn và tính mạng của người dân là quan trọng hơn bất kỳ điều gì đã trở thành một quan niệm vững chắc chung của xã hội”.

Ông cũng nêu rõ rằng lâu nay các lò phản ứng hạt nhân vẫn được coi là an toàn và kinh tế nhưng một loạt các vụ việc, trong đó có cả thảm họa hạt nhân năm 2011 ở Fukushima của Nhật Bản, đã chứng minh rằng điều này là không đúng.

Cũng tại buổi lễ, Tổng thống Moon Jae-in đã công bố kế hoạch đặt Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của ông, biến cơ quan này thành một ủy ban của Tổng thống. Ông còn gọi việc đóng cửa vĩnh viễn lò phản ứng Kori-1 là “bước khởi đầu” trong tiến trình Hàn Quốc trở thành một nước không có hạt nhân. Quyết định về việc đóng cửa được đưa ra năm 2015, trước khi ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 5/2017 vừa qua.

Vũ Toàn (P/v TTXVN tại Seoul)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.