Hàn Quốc sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn M-SAM

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 tiết lộ nước này sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn tầm trung kiểu mới mang tên M-SAM, sau khi loại vũ khí này đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm về khả năng tác chiến.
Hàn Quốc sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn M-SAM ảnh 1

Một bức ảnh chụp cảnh thử nghiệm tên lửa phòng không Cheongung vào năm 2015. Ảnh: Yonhap

Quan chức giấu tên nói trên cho biết loại tên lửa đất đối không này sẽ là một phần cốt lõi của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không (KAMD) mà Hàn Quốc xây dựng để đối phó trước các mối đe dọa của Triều Tiên.

Quan chức này nhấn mạnh: “Nguyên mẫu của loại tên lửa đánh chặn nói trên được đánh giá là đã thích hợp cho các hoạt động tác chiến vì đã đáp ứng được mọi yêu cầu của cuộc thử nghiệm hồi đầu tháng này”.

Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) đứng đầu việc phát triển M-SAM và hệ thống này sẽ do hãng LIG Nex1 của Hàn Quốc sản xuất. Việc phát triển M-SAM, một biến thể của loại tên lửa dẫn đường phòng không Cheongung, đã được hoàn tất sớm hơn so với kế hoạch ban đầu 2 tháng. Loại tên lửa mới này được thiết kế để đánh chặn các tên lửa ở độ cao 20 - 40 km.

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt loại tên lửa này bắt đầu từ cuối năm nay và dự kiến đưa vào triển khai trong năm 2019.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.