Hàn Quốc: Cạnh tranh quyết liệt trên phân khúc xe SUV nhỏ

Giới phân tích nhận định, các nhà sản xuất ô tô tại Hàn Quốc sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần trong phân khúc ô tô thể thao đa dụng (SUV) nhỏ sau sự tham gia mới đây của Hyundai Motor Co.
Hàn Quốc: Cạnh tranh quyết liệt trên phân khúc xe SUV nhỏ ảnh 1

Mẫu xe ô tô ô tô thể thao đa dụng Kona.

Hyundai - nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc - vừa trình làng sản phẩm SUV Kona trong bối cảnh doanh số bán SUV nhỏ tại thị trường này không ngừng gia tăng, với sự dẫn đầu của các mẫu xe Tivoli của Ssangyong Motor Co., QM3 của Renault Samsung Motors Corp. và Trax của GM Korea Co.

GM Korea và Renault Samsung Motors đã bán tổng cộng 9.214 chiếc SUV nhỏ trong năm 2013 và con số này đã tăng lên mức hơn 82.300 chiếc trong năm 2015 khi mẫu xe Tivoli của Ssangyong đã trở thành một cú hích mới cho thị trường (với doanh số bán đạt hơn 45.000 chiếc).

Trong khi đó, doanh số bán của dòng xe SUV nhỏ trên quy mô toàn cầu đã đạt 4,6 triệu chiếc năm 2016, cao hơn gần 10 lần so với con số 485.000 chiếc trước đó sáu năm. Trong một phát biểu mới đây, Phó Chủ tịch Hyundai Chung Eui-sun đã nhấn mạnh về nhu cầu khai thác phân khúc thị trường này trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu suy giảm và nhu cầu trong nước yếu.

Anh Quân (Yonhap)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.