Nam Phi bác bỏ cáo buộc đàn áp người da trắng tái định cư tại Mỹ

Ngày 12/5, Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy người da trắng tại nước này bị ngược đãi, sau khi nhóm đầu tiên gồm 49 người Nam Phi da trắng rời Johannesburg đến Mỹ theo diện xin tị nạn.
Chú thích ảnh
Những người trong nhóm người Nam Phi da trắng đầu tiên được cấp quy chế tị nạn làm thủ tục lên chuyến bay nối chuyến tại Sân bay quốc tế Dulles. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola cho rằng không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy người da trắng hoặc người gốc Nam Phi bị ngược đãi tại nước này.

Ông Lamola cũng cho biết, một số tổ chức như các nhóm trong cộng đồng người Afrikaner, đã lên tiếng phản đối các cáo buộc về cái gọi là “cuộc đàn áp” người da trắng ở Nam Phi.

Diễn biến này xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhóm người Nam Phi da trắng đầu tiên rời đất nước trên một chuyến bay thuê riêng đến Mỹ. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ưu tiên tiếp nhận người Afrikaner từ Nam Phi, những người mà ông mô tả là "nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc bất công".

Người da trắng hiện chiếm khoảng 7,3% dân số Nam Phi và nhìn chung có điều kiện kinh tế xã hội cao hơn so với phần lớn người da màu tại quốc gia này. Trước đây, các chính phủ do người Afrikaner lãnh đạo từng áp đặt chế độ phân biệt chủng tộc, phủ nhận các quyền chính trị và kinh tế của phần lớn người da màu cho đến khi bị bãi bỏ vào năm 1994.

Về phần mình, Chính phủ Nam Phi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc cho rằng người Afrikaner đang bị đàn áp hay là mục tiêu trong các cuộc tấn công mang động cơ sắc tộc ở các vùng nông thôn. Thay vào đó, chính quyền khẳng định người Afrikaner - hậu duệ của các cộng đồng định cư Hà Lan và Pháp - vẫn nằm trong số các nhóm dân cư có đặc quyền kinh tế nhất ở Nam Phi.

Chính phủ Nam Phi khẳng định không có cơ sở chính đáng cho việc người da trắng rời bỏ đất nước, song nhấn mạnh sẽ không cản trở quyết định này và tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi công dân.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Giá ngô Mỹ giảm mạnh, giá đường tăng do lo ngại nguồn cung

Trong tuần qua, thị trường nông sản và hàng hóa toàn cầu ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá ngô tại Mỹ giảm mạnh sau báo cáo bất ngờ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giá gạo châu Á và giá đường thế giới vẫn duy trì ở mức cao do những lo ngại về thời tiết và gián đoạn nguồn cung.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến.