Năm nước tuyên bố không ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân

Hãng tin TASS ngày 29/10 cho biết Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh và Pháp khẳng định sẽ không ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).
Chú thích ảnh
Phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là tuyên bố chung được đưa ra tại Ủy ban thứ nhất kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ).

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ các nước trên sẽ không ủng hộ, ký kết hoặc phê chuẩn hiệp ước TPNW. Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh và Pháp kêu gọi tất cả các quốc gia đang xem xét ủng hộ TPNW nhìn nhận nghiêm túc các tác động của hiệp ước này đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo tuyên bố chung, các bên tin chắc rằng cách tốt nhất để "đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân là thông qua một quá trình từng bước với việc xem xét đến môi trường an ninh quốc tế". Các cường quốc trên cho rằng TPNW sẽ đi ngược lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), khi bỏ qua bối cảnh an ninh quốc tế và các thách thức khu vực, không giúp củng cố lòng tin và sự minh bạch giữa các quốc gia. Điều này sẽ không dẫn đến việc loại bỏ một vũ khí hạt nhân cụ thể nào. 

Bên cạnh đó, các nước trên đã tái khẳng định cam kết đối với NPT trong mọi khía cạnh suốt 50 năm qua kể từ khi hiệp ước này được ký. Các bên đều ủng hộ mục tiêu khiến môi trường quốc tế trở nên thuận lợi cho việc đạt thêm tiến bộ về giải giáp vũ khí hạt nhân. 5 quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ này đã kêu gọi tất cả các nước cam kết duy trì thành công của NPT để đối phó với những thách thức phát triển vũ khí hạt nhân đang diễn ra và nổi lên tại bất cứ nơi nào trên thế giới.

Hiệp ước TPNW đã được thông qua vào tháng 7/2017. Văn bản này chỉ có hiệu lực khi được 50 nước phê chuẩn. Tổng cộng 69 quốc gia đã ký hiệp ước này và 19 quốc gia trong số đó đã phê chuẩn.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.