Hàng chục nước ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân tại LHQ

Ngày 20/9, trong khuôn khổ khóa họp thứ 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra ở New York, hàng chục quốc gia đã ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bất chấp việc Mỹ, Anh, Pháp và một số nước khác tẩy chay lễ ký này.
Hàng chục nước ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân tại LHQ ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 72 tại New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu mở màn lễ ký hiệp ước, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết: “Hiện vẫn tồn tại khoảng 15 nghìn vũ khí hạt nhân. Chúng ta không thể cho phép các vũ khí hủy diệt này gây nguy hiểm cho thế giới và tương lai con cháu chúng ta”.

Hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân được LHQ thông qua hội tháng 7 vừa qua sau vài tháng đàm phán và sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi được 50 nước phê chuẩn. Nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp không tham gia thỏa thuận này mà cam kết thực thi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.