Năm người nhập viện do ngộ độc nấm rừng

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/3, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận cùng lúc 5 bệnh nhân trong một gia đình tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) bị ngộ độc nấm rừng.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13/3, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận cùng lúc 5 bệnh nhân trong một gia đình tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) bị ngộ độc nấm rừng.


Các bệnh nhân gồm: ông Đặng Hữu Thuận, 35 tuổi; bà Triệu Thị Hòa, 34 tuổi (vợ ông Thuận); Đặng Phúc Quý, 14 tuổi (con ông Thuận); Đặng Phúc An, 12 tuổi (con ông Thuận) và Triệu Văn Thọ, 31 tuổi, em trai bà Hòa cùng trú tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng. Người nhà bệnh nhân cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 12/3, Đặng Phúc Quý lấy nấm rừng về nấu và cả gia đình cùng ăn. Sau khoảng 7 giờ, cả 5 người trong gia đình bị đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, đi ngoài phân lỏng nên được người nhà đưa xuống Bệnh viện huyện Võ Nhai sơ cứu, sau đó chuyển về Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.


Bác sĩ Hà Đức Trịnh, người trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho 5 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết: Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, 5 bệnh nhân ở Cao Biền lúc nhập viện có dấu hiệu bị ngộ độc nhẹ hơn so với 5 bệnh nhân ở xóm Vang nhập viện ngày 9/3 trước đó. Do tình trạng diễn biến phức tạp nên Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã chuyển 5 bệnh nhân về Khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.


Lan Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.