Năm năm sửa chữa 2,5 km đường vẫn chưa xong

Sau hơn 5 năm thi công nâng cấp, mở rộng 2,5 km đường Lương Định Của (quận 2, TP Hồ Chí Minh), đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn cho người dân sống hai bên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Lương Định Của chỉ mới hoàn thành  đoạn từ Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng, nhưng từ đoạn đường Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ vẫn dựng rào chắn ngăn 2 bên để thi công. Theo đó, một bên đã được nâng cấp và trải nhựa, bên còn lại ngập nước, xuất hiện nhiều ổ voi và ổ gà, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ dựng rào chắn ngăn 2 bên để thi công, một bên đã được nâng cấp và trải nhựa, bên còn lại ngập nước, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà...

Anh Thịnh, có quán ăn trên đường Lương Định Của cho biết: "Mỗi lần mưa, nước không thoát được gây ngập đoạn đường đang sửa chữa; còn ngày nắng, phương tiện qua lại đông nên bụi mù mịt, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân sinh sống nơi đây. Vì vậy, mỗi ngày tôi phải tưới nước ra mặt đường trước nhà vài lần và lau bàn ghế cho đỡ bụi”.

Chú thích ảnh
Anh Thịnh phun nước trước nhà để hạn chế bụi bay vào quán.

Cũng theo anh Thịnh, hàng rào được lập rào chắn trên đường nhưng không có công nhân hay máy móc thi công. Trong khi đó, đường hẹp nhưng xe ô tô, xe máy đi lại liên tục nên rất tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thực tế, cách đây vài ngày ở đoạn đường này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trời nắng bụi bay mù mịt mỗi khi có xe buýt, xe bồn chạy qua.
Chú thích ảnh
Nếu qua đường không quan sát có thể bị ngã bởi độ dốc và ổ gà. 

Tháng 4/2015, dự án mở rộng, nâng cấp đường Lương Định Của (quận2) được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, có chiều dài gần 2,5km, đoạn giao với đường Trần Não đến đường Mai Chí Thọ, do Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở GTVT) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, con đường mở rộng lên 30m cho 6 làn xe và dự kiến hoàn thành sau 2 năm.

Chú thích ảnh
Một đoạn từ đường Trần Não đến Nguyễn Hoàng cỏ mọc un tùm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thi công dở dang rồi để đó, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi, đất đá lởm chởm gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đến tháng 5/2019, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 5 năm vẫn chưa hoàn thành việc nâng cấp mở rộng, làm dang dở rồi để đó gây cản trở giao thông, nhiều đoạn mặt đường đã hư hỏng, xuống cấp nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Chú thích ảnh
Quạt điện của một tiệm tạp hóa trên đường Lương Định Của bám đầy bụi.
Chú thích ảnh
Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (quận 2) được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông theo sự phát triển khu phía đông Thành phố, kết nối với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay đơn vị thi công đã thực hiện được khoảng 60% khối lượng công trình. Hiện dự án đang vướng mặt bằng phía quận 2.

Theo dự kiến, trong quý I/2021, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng. Công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 9 tháng kể từ ngày nhận đủ mặt bằng.

Ảnh, video: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.