Nam giới Do Thái được phép mang sách cầu nguyện lên Núi Đền/Al-Aqsa

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn nguồn báo Jerusalem Post ngày 16/8 cho biết các nam giới Do Thái đã được phép mang sách cầu nguyện lên Núi Đền (đền thờ Al-Aqsa theo cách gọi của người Hồi giáo) ở Jerusalem.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xác nhận thông tin này sau khi nhà báo cánh hữu Arnon Segal đăng ảnh cho thấy những người Do Thái đang cầu nguyện và đọc sách kinh trên khu vực Núi Đền.

Chú thích ảnh
Đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Segal cho biết đây chưa phải là một quyết định cho phép cầu nguyện rộng rãi, mà mới chỉ là “một thử nghiệm ban đầu”, nhằm tránh gây ra phản ứng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, cảnh sát Israel cho biết lực lượng này hoạt động tại Núi Đền theo chỉ đạo của giới chức chính trị, các quy định hiện hành tại địa điểm linh thiêng này và đánh giá tình hình thực địa, với mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự công cộng.

Theo nguyên trạng (status quo) được duy trì lâu nay tại Núi Đền, người Do Thái và tín đồ Cơ đốc giáo được phép đến thăm địa điểm này nhưng nhìn chung không được phép cầu nguyện tại đây, trong khi người Hồi giáo được phép hành lễ.

Động thái mới nhất được xem là dấu hiệu tiếp tục thay đổi quy định liên quan đến hoạt động cầu nguyện của người Do Thái tại Núi Đền. Từ tháng 1/2026, cảnh sát Israel đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế. Khách Do Thái hiện có thể mang theo một trang sách cầu nguyện được in sẵn, dù việc mang cả sách cầu nguyện vẫn bị cấm.

Việc cho phép mang sách cầu nguyện vào ngày 16/8 vì vậy được xem là bước đi đáng chú ý, có thể tác động đến nguyên trạng vốn được duy trì tại một trong những địa điểm nhạy cảm nhất ở Jerusalem.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh các nước Arập và Hồi giáo gia tăng quan ngại về những thay đổi tại các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem. Ngày 5/8, các quan chức Arập và Hồi giáo họp tại Amman (Jordan), phản đối điều họ gọi là sự “leo thang” của Israel tại “thành phố Jerusalem bị chiếm đóng”.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.