Nam Định thiệt hại 150 tỷ đồng do bão

Bão số 2 đã gây mưa trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, làm hư hại nhiều hệ thống đê kè, hàng nghìn ha diện tích nuôi trồng thủy sản, muối, hoa màu…ước tính thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.
Bão số 2 đã gây mưa trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, làm hư hại nhiều hệ thống đê kè, hàng nghìn ha diện tích nuôi trồng thủy sản, muối, hoa màu… ước tính thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tỉnh: Chiều tối 23/6 bão số 2 đã vào sát bờ biển Nam Định đúng vào lúc đỉnh triều cường. Triều cường và gió mạnh đã làm nước biển dâng cao (1,5 m – 2,5 m), làm ngập sâu hai khu du lịch Quất Lâm (huyện Giao Thủy) và Thịnh Long (huyện Hải Hậu) từ 1m – 1,5m tùy khu vực. Kè, đường ven kè bãi tắm Quất Lâm bị sạt dài 50m.

Toàn bộ hệ thống giao thông, công trình công cộng, hệ thống tiêu thoát nước của hai khu này bị ngập gây hư hỏng, sụt lún cục bộ, thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Nước to và sóng lớn cũng làm sập 150m2 dốc bê tông lại đê biển Hải Hậu, mái đá xây hai bên dốc bị sập diện tích 180m2. Một số kè khác bị sạt và xói mòn như kè 16 đê tả Đáy (huyện Nghĩa Hưng), kè Nghĩa Thắng, kè Cồn Nhì...Toàn bộ đá mái kè Cồn Ba đã bị cuốn trôi.

Riêng về nuôi trồng thủy sản, tính đến thời điểm hiện tại bão số 2 đã gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng tại Nam Định. Hơn 1.500 ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê bị mất do đê ngập và sạt lở bờ;150 ha nuôi tôm, cá chết do sốc môi trường và nhiều diện tích nuôi ngao bị hỏng hoàn toàn. Toàn bộ diện tích muối của Nam Định cũng bị ngập, ô lề hư hỏng, hai kho muối bị sét đánh.

Trước tình hình thời tiết vẫn diễn biến khó lường, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định và các huyện phối hợp cùng các ngành công an, quân đội vẫn chủ động, duy trì lực lượng túc trực ứng cứu và giúp đỡ người dân giảm thiểu thiệt hại từ cơn bão, tiếp tục bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương nhanh chóng bơm tiêu chống úng cho các diện tích mạ và hoa màu bị ngập, tăng cường các biện pháp điều hòa nước cho việc gieo cấy lúa mùa; kiểm tra các trọng điểm xung yếu trên nhiều tuyến đê sông, đê biển, công trình đang thi công để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn đê điều.

Hiện, công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh đã sẵn sàng vận hành tiêu rút nước chống úng, phối hợp với các huyện, thành phố khoanh vùng bảo vệ cho trên 2.000 ha mạ vụ mùa vừa mới gieo.


Hiền Hạnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.