Nam Định: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống, xã hội

Ngày 24/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến với 10 điểm cầu của huyện, thành phố để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đồng thời lắng nghe những kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại điểm cầu ở UBND tỉnh Nam Định lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các điểm cầu của huyện, thành phố.

Cử tri trong tỉnh đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, môi trường, phát triển kinh tế, xã hội. Cử tri kiến nghị, cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương cần xem xét, khẩn trương tìm phương án giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn do Nhà máy Đạm Ninh Bình và các nhà máy ở Khu Công nghiệp Khánh Phú (tỉnh Ninh Bình) gây ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các xã ven sông Đáy của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình) gồm Yên Bằng, Yên Trị, Yên Khang.

Cử tri Nam Định đề nghị, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp; quản lý tốt giá cả, chất lượng các loại vật tư nông nghiệp; có cơ chế chuyển đổi linh hoạt diện tích đất lúa canh tác kém hiệu quả sang các cây trồng, con nuôi, dịch vụ khác. Cử tri địa phương mong muốn, Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai và xem xét điều chỉnh lại quy định về giao đất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ mới.

Cử tri tỉnh Nam Định mong rằng, cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương rà soát, hỗ trợ, phân bổ nguồn vốn kịp thời, có giải pháp nâng cấp, sữa chữa các tuyến đê, kè sông, biển trên địa bàn đã bị sạt, sụt lún do tác động của thiên tai để nâng cao khả năng ứng phó với mưa bão, triều cường.

Cơ quan chức năng Trung ương, địa phương cũng cần quan tâm, chỉnh sửa lại thông tin trên giấy tờ cá nhân như: Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… sau khi được chuyển từ xã lên phường và sáp nhập thôn, xóm (tổ dân phố), tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính...

Chú thích ảnh
 Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại điểm cầu ở UBND tỉnh Nam Định. 

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 14 lượt phát biểu tại tổ thảo luận, 8 lượt phát biểu, thảo luận tại Hội trường tham gia góp ý vào các dự án Luật và 1 lượt đại biểu tham gia chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề quy trình sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ trên đường bộ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.