Nắm bắt, đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 23/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm. 

Tại buổi làm việc, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và các công việc đang tập trung triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ: Đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã chủ động, tích cực vào cuộc, ban hành nhiều cơ chế, chính sách để cùng hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân khắc phục hậu quả, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, bước đầu ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, Hội đồng Dân tộc đã bám sát tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc gửi đến Quốc hội, góp phần hình thành các quyết sách chính xác và hiệu quả của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Hội đồng Dân tộc bám sát Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, Hội đồng Dân tộc cần tiếp tục nắm bắt, tổng hợp, đánh giá những tác động của dịch COVID-19 tới đồng bào, báo cáo với Đảng đoàn Quốc hội, từ đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ với các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, nắm bắt sâu sát đời sống của đồng bào để ai ai cũng được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp, theo dõi, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi..., qua đó, kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng này; quán triệt sâu sắc nội dung, quan điểm của Đảng tại các Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị toàn quốc về văn hóa vừa qua, nhất là các quan điểm, chủ trương về công tác dân tộc. Các thành viên Hội đồng Dân tộc cần tiếp tục bám sát cơ sở, gắn bó, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động chuẩn bị từ sớm để có kiến nghị, đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc.

Đề cập đến một số đề án thuộc lĩnh vực dân tộc hiện đang được triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Hội đồng Dân tộc cần tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các già làng, trưởng bản, các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới; đồng thời bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hiện hành, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.