Năm 2018, Việt Nam đưa vệ tinh quan sát Trái đất lên vũ trụ

Việc chế tạo và đưa vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ là một trong bước tiếp theo của lộ trình phát triển vệ tinh "made in Việt Nam".
Năm 2018, Việt Nam đưa vệ tinh quan sát Trái đất lên vũ trụ ảnh 1

Vệ tinh viễn thám quang học đầu tiên của Việt Nam (VNRED SAT-1) được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy VEGA từ bãi phóng Kourou, Guyana, Pháp sáng 7/5/2013. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trung tâm Vệ tinh quốc gia (VNSC) cho biết, vệ tinh quan sát Trái đất MicroDragon của Việt Nam có hình dáng khối vuông, kích thước 50x50x50 cm, nặng khoảng 50 kg, do chính các kỹ sư Việt Nam thiết kế và chế tạo, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư Nhật Bản.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh quốc gia: MicroDragon dự kiến được chế tạo vào tháng 9/2016 và tích hợp đến tháng 9/2017 hoàn thành để sẵn sàng phóng lên quỹ đạo. Theo đó, tên lửa Epsilon (Nhật Bản) do Công ty IHI Aerospace chế tạo sẽ mang theo vệ tinh quan sát trái đất MicroDragon của Việt Nam vào không gian. Việc chế tạo và đưa vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ là một trong bước tiếp theo của lộ trình phát triển vệ tinh "made in Việt Nam". Đồng thời, mở ra môi trường giúp các cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện kỹ năng sáng tạo độc lập cũng như khả năng làm việc kỷ luật giữa các nhóm.

Vệ tinh MicroDragon có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Vệ tinh này còn thu các tín hiệu cảm biến trên mặt đất, sau đó chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng tới địa điểm cách xa nhau trên trái đất.

Trước đó, tháng 8/2013, vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon bay vào vũ trụ trên tàu vận tải HTV4 từ bệ phóng Yoshinobu ở Trung tâm Vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản. Vệ tinh được chế tạo với mục tiêu phục vụ đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, từng bước tiếp cận quy trình thiết kế, chế tạo, tích hợp, và thử nghiệm vệ tinh.

Theo lộ trình phát triển vệ tinh "made in Việt Nam", sau khi phóng thành công vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon chỉ nặng 1 kg, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh NanoDragon nặng 10 kg năm 2016. Hai năm sau, đến năm 2018, MicroDragon nặng 50 kg sẽ vào vũ trụ và tiếp đó là LOTUSat-2 nặng 500 kg vào năm 2020. Nếu hoàn thành lộ trình thì đến năm 2020, Việt Nam sẽ thuộc nhóm nước đứng đầu khu vực về lĩnh vực này, tương đương với Indonesia, Malaysia.

Hoàng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.