Năm 2014 VRG bắt đầu khai thác cao su tại Campuchia

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, dự kiến trong năm 2014, tập đoàn sẽ bắt đầu đưa vào khai thác một số diện tích cao su tại Campuchia.

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, dự kiến trong năm 2014, tập đoàn sẽ bắt đầu đưa vào khai thác một số diện tích cao su tại Campuchia. VRG sẽ trồng thêm 11.220 ha cao su ở Campuchia, hoàn thành chương trình phát triển 100.000 ha cao su ở nước bạn.


Theo kế hoạch, năm 2014, Công ty Tân Biên - Kampongthom sẽ đưa 200 ha cao su vào khai thác, Công ty Hoàng Anh - Mang Yang K cũng sẽ có 56 ha cao su mở cạo. Để chuẩn bị đón "dòng vàng trắng", năm 2013, Công ty Hoàng Anh - Mang Yang K đã xây dựng nhà máy chế biến, không chỉ sản xuất cao su của công ty mà còn chế biến cao su tiểu điền và các doanh nghiệp khác trong vùng. Bên cạnh đó, các công ty Tân Biên, Phước Hòa, Bà Rịa, Chư Sê - Kampong Thom, Đồng Phú, Đồng Nai - Kratie cũng đang xúc tiến các công đoạn xây dựng nhà máy chế biến để chuẩn bị cho nhiệm vụ khai thác trong các năm 2015, 2016.


Tính đến cuối năm 2013, tổng diện tích cao su của VRG trồng tại Campuchia là 78.622 ha, tại Lào là 18.958 ha. Theo đánh giá của VRG, chương trình trồng cao su của Tập đoàn tại Lào và Campuchia không chỉ đem lại hiệu quả về mặt kinh tế mà cả về phương diện xã hội, quốc phòng an ninh, qua đó thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.


BKT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.