Myanmar thúc đẩy kế hoạch hồi hương người Rohingya từ Bangladesh

Ngày 25/5, một nhóm gồm 14 quan chức Myanmar đã đến thăm các trại tị nạn của người Rohingya tại thị trấn Teknaf ở Bangladesh trong khuôn khổ kế hoạch hồi hương thí điểm đang được thảo luận.
Chú thích ảnh
Người Rohingya chờ đợi nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn Thankhali ở Ukhia, Bangladesh, sau khi phải rời bỏ nhà cửa tại Rakhine, Myanmar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hầu hết người tị nạn "mắc kẹt" trong các lán trại xiêu vẹo ở Đông Nam Bangladesh. Một số nỗ lực hồi hương trước đó đã thất bại, song lần này, Bangladesh và Myanmar đang tìm cách đưa khoảng 1.100 người trở lại bang Rakhine trong những tuần tới.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina gần đây kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho người tị nạn Rohingya đang ở Bangladesh. Bà Hasina cho biết chi phí vận hành các trại tị nạn cho khoảng 1 triệu người Rohingya đang tăng lên do giá năng lượng và lương thực tăng vọt sau tình hình xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Hasina cũng cho biết Chính phủ Bangladesh đã bắt đầu thảo luận với quân đội Myanmar về việc hồi hương người tị nạn. Phía Myanmar đã nhất trí đưa người tị nạn trở về nước.

Liên hợp quốc cho biết nếu không có nguồn đóng góp tài chính thường xuyên, liên tục của cộng đồng quốc tế, tình hình người tị nạn Rohingya ở Bangladesh sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.